Ý: một giáo viên "kiếm thêm" bằng nghề khiêu dâm

(Dân trí) - Giám đốc sở giáo dục thành phố Friuli-Venezia Giulia, đông bắc nước Ý vừa phải ra một quyết định kỳ cục nhất trong đời: đình chỉ công tác cô giáo Anna Ciriani - người ngang nhiên hành nghề khiêu dâm trong thời gian ngoài giờ lên lớp.

Sự việc vỡ lở sau khi đoạn video có cảnh Anna Ciriani quay cuồng trong một “lễ hội tình ái” ở Berlin, Đức hồi tháng 10 được phát tán rộng rãi trên mạng chia sẻ You Tube.

 

Kết quả, lãnh đạo sở giáo dục thành phố buộc phải bác bỏ chức năng “kỹ sư tâm hồn” của Ciriani ngay lập tức với lý do “hành động ngoại khóa của cô đi ngược lại truyền thống và đạo đức nghề thầy giáo”.

 

Báo Corriere della Sera cho biết đây không phải lần đầu tiên Anna Ciriani trở thành tên tuổi đình đám bởi sự kết hợp “tréo ngoe” giữa hai công việc - một được xã hội trọng vọng, một bị coi rẻ đến cùng.

 

5 năm trước, lần đầu tiên Anna bị bại lộ kế hoạch làm thêm khi học sinh trường trung học Pordenone phát hiện ảnh “mát” của cô trên mạng, in ra và dán khắp trong các lớp học, sân trường. Dù vậy, cô vẫn đứng lớp bất chấp lời ra tiếng vào của báo chí và phụ huynh.

 

Cho đến năm ngoái, khi đơn khiếu kiện của cha mẹ học sinh gửi đến quá nhiều, Anna Ciriani mới nghỉ dạy ở trường trung học và chuyển sang lớp học buổi tối dành cho dân nhập cư.

 

Trên blog cá nhân, cô giáo độc thân Ciriani  nói rằng quyết định chuyển công tác là do cô hoàn toàn tự nguyện chứ không vì sức ép hay bắt buộc từ ai. Anna cũng lên tiếng bảo vệ “quyền lao động chính đáng” trước những lời chỉ trích nặng nề từ đồng nghiệp và dư luận.

 

“Mọi công việc mà trường giao phó vẫn được tôi thực hiện rất chỉn chu, nghiêm chỉnh. Lên lớp đúng giờ, không mặc quần áo hở hang, không trang điểm lòe loẹt, không đi giày cao gót.

 

Bản thân tôi rất hiểu rằng, trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của người giáo viên là phải xây dựng môi trường giáo dục tốt cũng như giúp các em học sinh phát triển hoàn thiện cả về kiến thức và tâm hồn.

 

Công việc làm thêm của tôi - dù là diễn viên khiêu dâm hay gì đi chăng nữa - cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới việc dạy dỗ.

 

Tôi không mang ảnh “mát” của mình đi trưng bày lộ liễu ở bất cứ đâu, ngoại trừ các trang web dành cho người lớn - nơi những người từng trải gặp gỡ và cùng chia sẻ kinh nghiệm, khát vọng và sự chọn lựa trong đời sống tình dục.

 

Tôi không xấu hổ với công việc làm thêm của mình, bởi tôi không bán thân để kiếm sống”.

 

Hải Minh

Theo BBC