Xôn xao cây dứa lạ nở hoa cao gần 10m ở Nghệ An

(Dân trí) - Mấy ngày qua người dân tại xã Đồng Thành, Yên Thành (Nghệ An) xôn xao bàn tán chuyện một cây dứa (người dân địa phương gọi là dứa Tàu) nở hoa có chiều cao lên tới gần 10m vô cùng kỳ lạ.

Cây dứa khủng ở Nghệ An ra hoa.

Đặc biệt trên thân hoa có tới 11 nhánh tựa như những cánh tay và mỗi nhánh có 3 búp được chia đều. Có ý kiến cho rằng nó bị đột biến gen lạ thường, có người thì bảo nó ở nghĩa địa nên thiên về chút tâm linh...

Người dân địa phương cho biết, cây dứa Tàu “kỳ lạ” này được trồng cách đây khoảng 15 năm khi đó trong quá trình xây dựng nghĩa trang của họ tộc ông Mai Viết Ninh ở làng Vũ Kỳ, xã Đồng Thành, Yên Thành (Nghệ An).

Khi xây dựng nghĩa trang học tộc Mai Viết Ninh họ đã trồng 3 cây dứa Tàu trong khuôn viên. Trải qua hơn 15 năm, cả 3 cây dứa Tàu này đều phát triển bình thường.

Xôn xao cây dứa lạ nở hoa cao gần 10m ở Nghệ An - 1

Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 tháng thì một trong ba cây bắt đầu có “hiện tượng lạ” là nở hoa và phát triển rất nhanh. Hoa của nó cứ ra dài và trên thân hoa được chia ra thành 11 nhánh nhỏ; mỗi nhánh có 3 búp mọc ra vút cao như những cây tre có hình thù “rất lạ” nên nhiều người địa phương đã tìm đến xem.

“Lúc đầu tôi cũng không chú ý nhiều nhưng cách đây hơn một tháng trong lúc đưa đám của bà hàng xóm ở nghĩa địa tôi ghé qua thắp hương thì phát hiện cây dứa ở giữa nở hoa còn 2 cây bên cạnh bình thường.

Lúc đó tôi rất ngạc nhiên và lấy làm băn khoăn rồi tự hỏi tại sao trong 3 cây thì chỉ có một cây nở hoa mà không phải 2 cây ở cạnh bên mà lại là cây ở chính giữa ngay ban công của nghĩa trang?

Cây dứa đang lụi dần.
Cây dứa đang lụi dần.

Đến nay thì hoa cây dứa có phần chững ở độ cao gần 10m, phía dưới gốc lá đầu bắt đầu khô và rũ dần còn phía trên hoa vẫn phát triển bình thường có màu xanh và mang hình thù có một không hai lạ quá”, ông Ninh nói.

Theo ông Ninh thì hiện tượng cây dứa Tàu nở hoa và cao đến gần 10m này đã được hơn một tháng nay nhưng gia đình ông không cho ai biết vì sợ tin đồn sẽ gây phiền phức. Hơn nữa do cây được trồng ở nghĩa địa nên cũng ít người qua lại không biết, thời gian vừa rồi có mấy đứa trẻ con chăn trâu thấy kỳ lạ nên đã vào xem rồi chụp hình lên mạng xã hội nên giờ đã có rất nhiều người đến xem.

3 cây dứa đã 15 năm tuổi nhưng chỉ có cây ở giữa nở hoa kỳ lạ.
3 cây dứa đã 15 năm tuổi nhưng chỉ có cây ở giữa nở hoa kỳ lạ.

Theo những bậc cao niên ở trong làng này thì hiện tượng này chưa xuất hiện bao giờ ở vùng quê này. Được biết, cây dứa Tàu trước đây là cây hoang dã không được quan tâm nhiều, lá của nó thường được hái về ngâm nước sau đó phơi khô dùng để làm dây thừng, dây vọng hay để đan lát các vật dụng thủ công trong nhà...

Nguyễn Duy