“Xe đi bộ” giúp con người di chuyển không tốn nửa bước chân

(Dân trí) - Một phát minh mới của kỹ sư Kuniako Saito người Nhật Bản đã giúp việc đi bộ trở nên thuận tiện và đỡ mất sức hơn bao giờ hết. Anh tạo ra một thiết bị di chuyển mang tên “xe đi bộ”, miêu tả nó là chiếc xe hơi đầu tiên có thể để lọt túi xách.

 

walkcar-89aab

“Xe đi bộ” có kích thước tương đương một chiếc laptop. Về công dụng, nó gần giống ván trượt, nhưng thông minh, hiện đại hơn. Theo anh Saito, việc sử dụng thiết bị này cực dễ - đứng lên trên xe là xe chạy, muốn dừng lại thì chỉ việc bước xuống. Để thay đổi hướng di chuyển, chỉ cần nghiêng mình về bên trái hoặc phải. Việc lên, xuống dốc được tiến hành bằng cách chúi mình về phía trước hoặc ngả ra sau để gây áp lực lên chiếc xe.

Phiên bản dùng thử của “xe đi bộ” sẽ xuất hiện trong tháng 11 năm nay, do Kickstarter – một công ty chuyên “chắp cánh” cho các dự án khởi nghiệp tung ra với giá khoảng 800 USD. Dự kiến sản phẩm thông minh này sẽ được bán rộng rãi trên thị trường từ tháng 5 năm sau.

Kỹ sư 26 tuổi cho hay niềm đam mê dành cho động cơ xe ô tô điện đã tạo cảm hứng cho anh tạo nên “xe đi bộ” – “Tôi đã tưởng tượng về một thiết bị di chuyển mang tính đột phá, có thể cất gọn trong túi. Một người bạn bảo tôi hãy cứ làm đi bởi nó đúng với chuyên ngành của tôi, tôi đang học thạc sỹ ngành kỹ thuật và chuyên nghiên cứu về hệ thống điều hành động cơ xe ô tô điện”. Từ đó anh hiện thực hóa ý tưởng của mình cùng một nhóm cộng sự. Hiện tại họ đang lên kế hoạch gây quỹ cho dự án tạo “xe đi bộ” thông qua Kickstarter.

 

walkcar3-4e45e

Loại xe này hiển nhiên giúp người dùng di chuyển nhanh hơn đi bộ, và việc đỗ xe không còn là một nỗi lo bởi nó có thể cất gọn trong túi xách hay ba lô. Được làm từ nhôm, vận hành bằng pin li-ti, có cân nặng từ 2 đến 3 kg, thiết bị đó có hai biến tấu – dành cho trong nhà và ngoài trời. Mất khoảng 3 tiếng sạc pin để “xe đi bộ” đi được quãng đường gần 12km, và đạt tốc độ tối đa khoảng 10km/giờ. Thiết bị nhỏ nhắn và mỏng dính này “cường tráng” hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, nó có thể chịu đựng sức nặng lên đến 120 kg.

Trước đây từng xuất hiện nhiều thiết bị di chuyển đơn giản tương tự ví dụ xe cá nhân Segway hay thiết bị Winglet của hãng Toyota tuy nhiên chưa có loại nào tiện lợi như “xe đi bộ”. Cha đẻ của nó tin tưởng rằng “xe đi bộ” sẽ vượt trội hơn hẳn bởi những tính năng độc nhất vô nhị.

May

Theo Odditycentral

 

 

“Xe đi bộ” giúp con người di chuyển không tốn nửa bước chân - 3