Vừa trông trẻ vừa cướp ngân hàng

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở bang Colorado, Mỹ, đã thành công thực hiện được một phi vụ cướp ngân hàng ngoạn mục và liều lĩnh trong khi đang phải trông hai đứa trẻ.


Rachel Einspahr lập mưu cướp ngân hàng khi đang trông trẻ.

Rachel Einspahr lập mưu cướp ngân hàng khi đang trông trẻ.

Rachel Einspahr, 28 tuổi, đã lợi dụng cửa sổ drive-through, loại cửa sổ chạy lướt qua để khách đi ô-tô bỏ tiền vào trương mục hay rút tiền nhanh chóng đặt trong Ngân Hàng Colorado East Bank & Trust.

Khi lái xe đến cửa sổ, Rachel chuyển một mảnh giấy cho nhân viên ngân hàng, nói rằng có một người đàn ông đang ngồi sau xe dùng hai đứa trẻ làm con tin để bắt cô lấy tiền.

Tờ giấy ghi, "Đừng báo động, người đàn ông ngồi ghế sau chỉ muốn lấy tờ 100 và 50 đô... không bị đánh dấu hay gắn thiết bị theo dõi... anh ta dùng súng đe doạ lũ trẻ."

Nhân viên ngân hàng đưa Rachel 500 đô và kịp nhận dạng chiếc xe ô tô Nissan SUV màu trắng của cô.

Sau khi Rachel lái xe đi, vụ việc được báo cảnh sát và chẳng mấy chốc, chiếc xe Nissan được tìm thấy cách ngân hàng không xa.

Ban đầu, Rachel khăng khăng nói rằng có một người đàn ông đe doạ cô đi cướp ngân hàng nhưng dần nhận rằng chính cô đã lên kế hoạch táo bạo này. Điều tra ban đầu cho thấy Rachel được thuê làm người trông trẻ và khi đó cô đang trong giờ làm, chăm sóc cho hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau trong xe ô tô. Bọn trẻ không bị tổn hại hay ảnh hưởng gì sau vụ việc.

Rachel đã từng có tiền án tiền sự. Cô từng bị truy tố tội làm giả, lấy trộm chứng minh nhân dân và ăn trộm tài sản có giá trị lớn. Cô muốn dùng số tiền cướp được để trả tiền bồi thường và trả cho một vụ thoả thuận nhận tội để giảm án.

Hiện Rachel đang phải đối mặt thêm với tội danh cướp bóc và lạm dụng trẻ em.

Ngô Vân