Tự hào vì sở hữu vòng 3 siêu bự

(Dân trí) - Dù phải ních trong những chiếc quần cỡ siêu bự và từng làm vỡ cả bồn cầu khi ngồi lên nó nhưng Sarah Massey ở Chicago, Mỹ vẫn luôn tự hào về vòng ba “khủng” nhất thế giới.

Sarah Massey đang tập thể dục để giảm cân.
Sarah Massey đang tập thể dục để giảm cân.
 
Cô Massey, 33 tuổi, sở hữu vòng ba siêu bự với số đo vô cùng ấn tượng là 2,13m.

Dù luôn tự hào về vòng ba phá vỡ kỉ lục, nhưng người phụ nữ nặng hơn 200kg này cũng phải thừa nhận rằng việc sống chung với nó không hề đơn giản. Do bị hạn chế đi lại nên cô nhận được tiền trợ cấp khuyết tật hơn 1.200 USD/tháng.
 
Cô chia sẻ: “Hàng ngày tôi đều phải nghe rất nhiều lời bình luận về mình, tốt có xấu có. Tôi từng rất xấu hổ nhưng giờ tôi luôn ngẩng cao đầu. Ở trường tôi hay bị trêu ghẹo và có biệt danh, nhưng tình trạng này nó là di truyền rồi, tôi không làm gì được”.
 
“Tôi đã trải qua giai đoạn phải lo lắng xem người khác nghĩ gì, nhưng giờ tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi tự hào vì được là chính mình”.
 
Giờ đây, Massey luôn tự hào vì thân hình quá khổ, thậm chí cô còn tham gia chụp hình cho người hâm mộ.
 
 
Sarah Massey đang tập thể dục để giảm cân.

 
“Một số người không thể tin nổi rằng trên đời lại có người sở hữu cặp mông to thế”, cô nói thêm. “Tôi phải lê cơ thể nặng nề này mọi lúc, mọi nơi, vì vậy điều này không thể là giả được”.
 
Khi phát hiện ra cộng đồng mạng gồm những nam giới yêu thích phụ nữ béo, Massey cho biết cô không hề thiếu người hâm mộ.
 
Cô giải thích: “Từ khi tôi bắt đầu tự chụp ảnh mình để làm tư liệu giảm cân, một người bạn nhiếp ảnh đã đưa những bức ảnh của tôi lên Facebook. Chúng thu hút rất nhiều lượt thích, sau đó những bức ảnh đã gây cơn sốt”.
 
Massey và chồng cô.
Massey và chồng cô.
 
Khi nói về tủ quần áo của mình, cô cho biết: “Vì cỡ của tôi quá khổ nên không thể tìm mua trang phục ở cửa hàng thông thường. Nửa người trên của tôi mặc cỡ 7XL còn nửa dưới mặc cỡ 10XL vì vậy tôi phải tìm đến các chuyên gia.
Tôi mua quần áo chủ yếu qua mạng vì có một vài cửa hàng bán đồ quá khổ. Các trang phục cỡ lớn rất đắt vì vậy tôi phải chi đến 660 USD/tháng tiền quần áo”.
 
Vấn đề của Massey không chỉ dừng lại ở tủ quần áo, mà ngay cả những việc vặt trong nhà cũng rất khó thực hiện. “Tôi đã làm gãy ghế và từng làm vỡ bồn cầu ở rạp hát khi vừa ngồi lên. Thật kinh khủng”.
 
Massey và chồng cô.

 
Tuy nhiên, giờ đây Massey đang từng bước khắc phục việc di chuyển bằng cách tập thể dục để giảm bớt cân nặng.
 
“Dù tôi rất yêu vòng ba của mình nhưng tôi muốn làm cho nó nhỏ đi một chút. Kích cỡ hiện tại gây ra nhiều vấn đề không mong muốn - ngay cả ngồi xuống ghế cũng thấy khổ”.
 
Cô cho biết, chế độ ăn kiêng cũng không có tác dụng nhiều. “Ngoài em gái tôi ra, tất cả phụ nữ trong gia đình đều to mông - mặc dù tôi chỉ tiêu thụ 1.500 - 2.000 Calo/ngày. Điểm yếu của tôi là thường giải nhiệt bằng kem”.
 
 
Massey và chồng cô.

 
Dù hay bị trẻ con trêu chọc nhưng Massey lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người đàn ông hơn tuổi.
 
“Những anh chàng bằng tuổi tôi không thích tôi, họ chỉ thích những cô bạn mảnh mai. Còn những người đàn ông lớn tuổi lại thích tôi vì họ thích cơ thể quá khổ của tôi. Vì thế, tôi thường hẹn hò với những người hơn tôi 10 đến 20 tuổi”.
 
Bất chấp những lời bình luận tiêu cực hay những khó khăn khi len qua cửa, mặc quần áo… Massey nói rằng cô không hề hối tiếc và hi vọng tạo cảm hứng cho những người phụ nữ khác. “Nếu tôi có thể truyền cảm hứng cho người khác dang tay với những người phụ nữ béo và tự hào về vẻ đẹp của họ, tôi sẽ rất hạnh phúc”.
 
Xem video:
 
 
Nguyễn Thúy
Theo DM