Trang giấy đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Một trang giấy viết tay lấy từ câu chuyện tình do Napoleon Bonaparte viết đã được bán đấu giá tại Pháp vào hôm chủ nhật với giá 35.400 USD.

Món đồ được đem ra đấu giá là trang đầu tiên trong bản nháp cuối cùng của cuốn tiểu thuyết ngắn "Clisson and Eugenie" mà Napoleon viết năm 1795.

 

Cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ được xuất bản khi Napoleon còn sống và được phóng tác dựa trên mối tình thoáng qua của tác giả với Desiree Clary, em gái người chị dâu của ông.

 

Các học giả vốn chỉ nghĩ rằng trang giấy đơn giản là một đoạn văn Napoleon viết về nhân vật lịch sử có tên Clissot, tuy nhiên mãi cho đến gần đây họ mới nhận ra tầm quan trọng của nó khi một nhà lịch sử tại Fondation Napoleon phát hiện ra nó nằm ở trang đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết của ông. Một phần của sự lầm lẫn này là do chữ của Napoleon quá xấu.

 

Cuốn tiểu thuyết "Clisson and Eugenie" gồm 22 trang trong bản thảo viết tay đầu tiên được Napoleon viết khi còn là vị tướng 26 tuổi. Sau đó, ông đã chuyển sang quan tâm tới các vấn đề chính trị.

 

Đàm Loan

Theo AP