Tìm thấy “Chúa tể cá hồi”

(Dân trí) - Một sinh vật biển trôi dạt từ đáy đại dương sâu thẳm và đã bỏ xác bên bờ biển Washington. Có điều lạ, hình thù kỳ quái của nó không giống bất cứ sinh vật nào trước nay người ta từng thấy.

Xác con vật được 1 nhà sinh vật học phát hiện trên bãi biển gần cảng Angeles, bang Washington.

 

Đầu to, mắt lồi, trông nó khá giống 1 nhân vật được mô tả trong tác phẩm viễn tưởng “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của nhà văn Jules Verne. Nhưng rốt cuộc, các nhà khoa học khẳng định: sinh vật này không phải là huyền thoại, nó là con cá đầu tiên thuộc giống “cá hồi chúa” từ biển sâu xanh thẳm ngoi lên bờ.

 

Theo giới chuyên gia, cơ may bắt gặp loài cá này vô cùng hiếm. Nơi cư trú ưa thích của “Cá hồi chúa” là sâu dưới đáy đại Đại Tây dương, trong vùng biển từ Alaska cho đến Baja California, Mexico.

 

Tìm thấy “Chúa tể cá hồi” - 1

 

Tìm thấy “Chúa tể cá hồi” - 2

 

Tìm thấy “Chúa tể cá hồi” - 3

 

Tìm thấy “Chúa tể cá hồi” - 4

 

Tìm thấy “Chúa tể cá hồi” - 5

 

Thùy Vân

Theo NBC