Thiếu nữ rao bán trinh tiết gần 3 tỷ đồng để khởi nghiệp

Cô gái 26 tuổi bán đấu giá trinh tiết của mình trên một trang web và mong muốn mức giá cuối cùng sẽ cao hơn nhiều

Jasmin ở London đã tự đưa mình lên trang Cinderella Escorts của Đức với hy vọng kiếm được hàng triệu bảng Anh để phát triển việc kinh doanh của mình.

Trinh nữ của cô đã được đấu giá lên tới 90.000 bảng (gần 2,7 tỷ đồng) nhưng Jasmin hy vọng mức giá cuối cùng sẽ cao hơn nhiều.

Jasmin ở London rao bán trinh trên trang Cinderella Escorts của Đức
Jasmin ở London rao bán trinh trên trang Cinderella Escorts của Đức

Thông tin của Jasmin trên trang web cho thấy cô cao 176cm và nặng 52kg. Cô thích đi du lịch, đọc sách, quay phim. Loài hoa yêu thích của cô là hoa hồng và nước hoa yêu thích của cô là Gucci, Versace.

Chia sẻ với The Sun, Jasmin tiết lộ rằng cha mẹ cô đã đồng ý nên rao bán trinh nữ thay vì chờ đợi đúng người.

Cô tuyên bố: "Tôi muốn bán trinh trên Cinderella Escorts vì tôi muốn đi du lịch khắp thế giới và thăm Mỹ cũng như nhiều nơi khác. Kế hoạch tương lai của tôi là bắt đầu kinh doanh và việc này đòi hỏi rất nhiều tiền bạc. Làm việc này sẽ cho phép tôi có một tương lai không lo lắng về tài chính."

Jasmin nói thêm: "Tôi thực sự tôn trọng những phụ nữ truyền thống và muốn chờ sau kết hôn mới quan hệ tình dục. Tôi là một trong số đó. Tôi thực sự muốn chờ đợi. Nhưng tôi không muốn đợi thêm nữa. Vì vậy, tôi đã chọn một cách khác để làm cho mình hạnh phúc. Tôi chắc chắn với quyết định này."

Trinh nữ của Jasmin đã được đấu giá lên tới 90.000 bảng (gần 2,7 tỷ đồng) nhưng cô hy vọng mức giá cuối cùng sẽ cao hơn nhiều.
Trinh nữ của Jasmin đã được đấu giá lên tới 90.000 bảng (gần 2,7 tỷ đồng) nhưng cô hy vọng mức giá cuối cùng sẽ cao hơn nhiều.

Trang web Cinderella Escorts khẳng định trinh tiết của cô đã được chứng minh bằng giấy chứng nhận của bác sĩ. Người sáng lập trang web Jan Zakobielski, 27 tuổi, đã so sánh trinh nữ của cô gái với một loại rượu cũ hoặc một chiếc xe hơi sang trọng và cho biết lời đề nghị của Jasmin là "độc nhất" đối với người mua vì cô còn rất trẻ. Zakobielski cũng cho biết người mua có thể đưa bác sĩ để kiểm tra lại.

Anh nói: "Hầu hết những người đàn ông giàu đều sở hữu những thứ độc quyền. Chẳng hạn một loại rượu cổ hoặc một chiếc xe sang trọng chỉ được sản xuất 100 cái. Một phụ nữ có thể phá trinh chỉ một lần trong suốt cuộc đời và cô ấy đã giữ nó trong 26 năm qua. Vì vậy, trinh nữ của Jasmin không chỉ hiếm hoi mà còn độc đáo".

Trước đó, đầu năm nay, cô gái họ Kim, người mang hai dòng máu Áo và Đức, đã quyết định "bán mình" thông qua trang web này để có tiền học, mua căn hộ và xe hơi.

Theo Thái Hòa
Dân Việt