“Thiết kế” trẻ em theo ý muốn?

(Dân trí) - Một bệnh viện chuyên khoa có các văn phòng tại Los Angeles và New York, Mỹ tuyên bố có thể giúp các cặp vợ chồng “thiết kế” con cái họ - chọn giới tính, màu tóc và mắt, và hơn thế nữa.

“Thiết kế” trẻ em theo ý muốn? - 1
Các ông bố bà mẹ giờ đây có thể lựa chọn các đặc điểm của con cái họ?
 
Nhiều năm nay, các chuyên gia sản khoa đã giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn được làm cha mẹ, thậm chí cho phép họ chọn giới tính của con cái.

Nhưng một bác sĩ khoa sinh sản lại tiến thêm một bước nữa trong lĩnh vực sinh đẻ, với một kỹ thuật được gọi nôm na là “thiết kế trẻ em”. Công nghệ này có tên gọi chuẩn đoán gen trước khi cấy (PGD).

PGD được sử dụng để kiểm tra bệnh tật, và sau đó được dùng để lựa chọn giới tính thai nhi. Giờ đây, một chuyên gia người Mỹ đang lên kế hoạch cho phép các ông bố bà mẹ tương lai không chỉ chọn giới tính mà còn chọn những đặc điểm tiêu biểu của con cái họ như màu mắt, màu tóc…

“Họ có thể nói với tôi: “Chúng tôi muốn đôi mắt màu xanh” và chúng tôi sẽ gia tăng cơ hội em bé có đôi mắt xanh”, bác sĩ Jeffrey Steinberg từ Viện sản tại New York và Los Angeles nói.

“Tôi dự đoán bằng tầm này năm sau, chúng tôi sẽ xác định 100% độ chính xác về thai nhi, 80% độ chính xác về màu mắt”.

“Thiết kế” trẻ em theo ý muốn? - 2
Ý tưởng của bác sĩ Steinberg đang gây ra nhiều tranh cãi.
 
Tuyên bố của bác sĩ Steinberg, một người tiên phong trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, đã gây ra những phản ứng trái chiều.

Nhiều ông bố, bà mẹ ở New York cho rằng ý tưởng của bác sĩ Steinberg có thể dẫn tới sự lựa chọn phôi thai ngay trong phòng thí nhiệm để cho ra đời những em bé mắt xanh, tóc vàng.

“Thật là lố bịch. Mọi người quá quan tâm tới việc có một em bé hoàn hảo”, bà mẹ Katie Staggers nói. “Không hiểu tại sao một người có ý thức lại có thể làm vậy”.

Trường hợp của bà mẹ California Nadya Suleman, người đã sinh 8 hồi tháng 1 vừa rồi, đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt. Vị bác sĩ thực hiện tổng cổng 6 ca thụ tinh trong ống nghiệm cho Suleman - hệ quả là 14 người con đã chào đời, gồm 1 ca sinh đôi và 1 ca sinh 8 - đang bị chỉ trích. Nhiều người cho rằng nên ban hành luật cấm các ông bố, bà mẹ làm vậy.

Bác sĩ Arthur Caplan, giám đốc Trung tâm đạo đức sinh học tại đại học Pennsylvania cho rằng ý tưởng “thiết kế trẻ em” sẽ dẫn tới những thất vọng về con cái. Cha mẹ có thể chọn một đứa trẻ thông minh nhưng kết quả không như mong đợi, và sau đó họ thấy thất vọng vì đã đổ nhiều tiền vào đó.

Tuyên nhiên, một bà mẹ từng trải qua kỹ thuật nhằm lựa chọn giới tính thai nhi lại bảo vệ ý tưởng của bác sĩ Steinberg. “Khi bạn có 2 đứa con cùng giới tính, bạn sẽ thấy hoảng sợ. Nhưng khi bạn có một người con giới tính không giống với những đứa trẻ còn lại thì mọi chuyện sẽ khác. Những đứa con lớn hơn của tôi đang rất thích em bé vì em bé mang khác giới tính”.

Minh Trí
Theo CBS