Thị trưởng yêu cầu bỏ tượng vì ngực quá to

(Dân trí) - Thị trưởng của một thị trấn ở Pháp đã yêu cầu dỡ bỏ bức tượng một phụ nữ yêu nước khỏi tòa thị chính vì ngực quá to.

 
Thị trưởng yêu cầu bỏ tượng vì ngực quá to - 1
Bức tượng Marianme với bộ ngực đầy đặn.

Bức tượng Marianme - biểu tượng người phụ nữ truyền thống của nước Pháp - là tác phẩm nguyên bản của một nghệ sĩ địa phương, được đặt tại tòa thị chính Neuville-en-Ferrain, thị trấn với dân số 10.000 người ở miền bắc nước Pháp, từ năm 2007

Không đồng tình với bộ ngực quá khổ của bức tượng, Thị trưởng Gerard Cordon đã thuyết phụ các ủy viên hội đồng phê chuẩn khoản tiền 900 euro trong ngân sách của năm nay để mua một bức tượng mới thay thế. Bức tượng mới Marianne có bộ ngực khiêm tốn hơn và được dựa theo người mẫu Pháp Laetitia Casta.

Nghệ sĩ sáng tạo nên bức tượng, Catherine Lamacque, cho hay bà cố tình làm cho bộ ngực to hơn để nhằm “biểu tượng cho sự hào phóng của nước Pháp”.

Tòa thị chính đã mua bức tượng của bà Lamacque với giá 1.400 euro hồi năm 2007.

Bà Lamacque hi vọng Thị trưởng Cordon sẽ không phá bỏ bức tượng.

Một quan chức khác của thị trấn cũng lấy làm tiếc về việc bức tượng bị phá bỏ và khẳng định rằng đây là quyết định của riêng thị trưởng chứ không phải quyết định chung.

Ninh Nhi
Theo AFP