Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh

(Dân trí) - Dù cân nặng 80 kg và thân hình trên cả đẫy đà, Chloe Marshall vẫn đăng quang ngôi vị hoa hậu hạt Surrey. Cô sẽ tiếp tục tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Anh tổ chức và tháng 7 tới và là thí sinh nặng cân nhất trong lịch sử của cuộc thi này.

Trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương mới đây, người dân hạt Surrey thuộc miền đông nam nước Anh đã bình chọn người đẹp 16 tuổi Chloe Marshall làm Miss Surrey, chứng minh rằng vẻ đẹp không phụ thuộc vào dáng người và cân nặng của cơ thể.

 

Chloe Marshall, cao 1,78m và cân nặng 80kg, sẽ trở thành thí sinh có thân hình quá khổ đầu tiên trong lịch sử Anh tham gia tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi hoa hậu tại xứ sở sương mù diễn ra vào ngày 18/7 tới. Cô gái 16 tuổi tự tin vào khả năng giành chiến thắng của mình.

 

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 1

Với cân nặng 80kg, Chloe Marshall sẽ là thí sinh nặng cân nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Anh.

 

“Tôi muốn chứng minh với các bạn trẻ rằng các bạn vẫn xinh đẹp dù ở bất kỳ vóc dáng nào”, Chloe tâm sự.

 

Chloe, một sinh viên ngành trị liệu làm đẹp, nói cô muốn trở thành một người mẫu để tái khẳng định và mang lại tự tin cho các cô gái có thân hình giống mình.

 

“Tôi muốn vượt qua các vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Anh để phá vỡ mẫu rập khuôn rằng bạn phải có dáng người cao ráo và gầy gò mới được coi là đẹp”.

 

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 2

 

Chloe hiện là người mẫu của hãng Models Plus. Ông chủ của công ty này là Stevie Walters nhận xét: “Cô ấy đẹp, có thân hình gợi cảm và cũng rất tự tin. Chloe xứng đáng là đại sứ tốt cho các bạn trẻ. Mọi người giờ đây đã chán ghét và mệt mỏi với các người mẫu gầy gò”.

 

Trái với các thiếu nữ thường mặc cảm nếu có thân hình quá khổ, Chloe thì ngược lại. Cô hoàn toàn tự tin khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình, thậm chí là trong một chương trình tranh luận về vóc dáng cơ thể.

 

Hiện Chloe đang duy trì một chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục thường xuyên như đi bộ, bơi... để có được thân hình cân đối, khoẻ mạnh.

 

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 3

Chloe Marshall và đương kim Hoa hậu Anh Georgia Horsley.

 

Trước những lời bình luận ác ý của một nhà báo cáo buộc cô “quảng bá cho căn bệnh béo phì”, Chloe nói: “Điều mà tôi muốn quảng bá là một cô gái khoẻ mạnh, biết chăm sóc bản thân và không ép buộc cơ thể của cô ấy phải làm những điều không thể”.

 

Câu chuyện của Chloe trở thành tâm điểm của sự chú ý giữa lúc có những tranh cãi về các siêu mẫu quá gầy trên sàn diễn thời trang. Chỉ trong năm ngoái, đã có 3 người mẫu chết vì chứng biếng ăn.

 

Cuộc thi Hoa hậu Anh là một cuộc thi mở dành cho tất cả các cô gái có thân hình đẫy đà. Công chúng cũng được tham gia quyết định người thắng cuộc.

 

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 4

Chloe (thứ ba bên trái) cùng các thí sinh của Miss England trong buổi chụp ảnh thời trang bikini ở London.

 

Angie Beasley, giám đốc cuộc thi Hoa hậu Anh, nói: “Chúng tôi không coi đây là một cuộc thi người mẫu thời trang. Chúng tôi luôn khuyến khích họ ăn uống đúng cách và không để giảm cân. Các thí sinh được đánh giá dựa trên tính cách, sự tự tin, nhan sắc và họ cũng phải ăn ảnh”.

 

Nếu chiến thắng, Chloe muốn theo đuổi nghề người mẫu.

 

Nhưng trước khi mong ước này thành sự thật, Chloe cần phải thuyết phục người Anh rằng trong số các cô gái xinh đẹp tham dự cuộc thi hoa hậu vào mùa hè này, cô là người thông minh nhất, dí dỏm nhất, cứng cỏi nhất và tất nhiên, phải là đẹp nhất.

 

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 5

"Miss Surrey" Chloe Marshall khoe sắc cùng các người đẹp khác.

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 6

Chloe cho biết cô luôn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tích cực tập thể dục để có một thân hình khoẻ mạnh.

Thí sinh hoa hậu "bự" nhất trong lịch sử Anh - 7

Chloe Marshall mong muốn theo đuổi nghề người mẫu.

 
Lưu Ly

Theo Dailymail