Thi đỗ sát hạch lý thuyết lái xe sau… 950 lần

(Dân trí) - Một phụ nữ Hàn Quốc, người đã cố gắng vượt qua kỳ thi sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe với những nỗ lực gần như mỗi ngày kể từ tháng 4/2005, cuối cùng đã thành công ở lần thi thứ... 950!

 
Thi đỗ sát hạch lý thuyết lái xe sau… 950 lần  - 1
Người phụ nữ cực kỳ kiên trì Cha Sa-soon

Người phụ nữ cực kỳ kiên trì này là Cha Sa-soon, năm nay 68 tuổi. Bà đã chi hơn 5 triệu won (gần 4.200 USD) cho phí xin thi lái xe, nhưng đến lần thứ 949 vẫn không đạt được số điểm tối thiểu là 60/100 cần thiết để được ngồi sau vô lăng thi thực hành.

Nhưng theo cơ quan tổ chức thi lấy bằng lái ô tô tại khu vực Jeonju, cách thủ đô Seoul 210 km về phía nam, cuối cùng bà Cha Sa-soon đã thi được 60 điểm vào hôm 4/11.

Cảnh sát xác nhận bà Cha đã thi hàng trăm lần nhưng không cho biết cụ thể số lần thi là bao nhiêu. Báo chí địa phương cho hay con số này là 950.

Giờ đây, bà Cha chỉ phải vượt qua vòng thi thực hành lái xe trước khi được cấp bằng lái, cảnh sát cho biết.

Trả lời phỏng vấn tờ Korea Times, bà Cha Sa-soon cho biết sở dĩ bà kiên trì đến thế vì cần bằng lái để tự lái xe đi bán rau quả của gia đình.

Trà Giang
Theo AP, ABC.es