Thêm một “người đàn ông mang bầu”

(Dân trí) - Ruben Noe Coronado sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang song thai trong quá trình chuyển đổi giới tính.

Thêm một “người đàn ông mang bầu” - 1
Ruben Boe Coronado và bạn gái Esperanza Ruiz.
 
Ruben Noe Coronado, 25 tuổi, người Tây Ban Nha, đã “tạm hoãn” quá trình chuyển đổi giới tính để duy trì các cơ quan sinh sản và sinh con. Coronado, được sinh ra là một phụ nữ có tên là Estefania hay Stephanie, vẫn được xem là một phụ nữ theo luật pháp Tây Ban Nha và sẽ sinh con vào cuối tháng 9 này.

Coronado mang thai nhờ quá trình thụ tinh nhân tạo sau khi bác sỹ thông báo rằng bạn gái anh, người đã có hai con trong mối quan hệ trước đó, không còn khả năng sinh con được nữa.

Coronado được xem là người đàn ông chuyển đổi giới tính đầu tiên của Tây Ban Nha mang thai và có thể là người bố chuyển đổi giới tính đầu tiên trên thế giới mang thai đôi.
 
Anh sẽ nuôi dạy hai đứa trẻ với người bạn gái Esperanza Ruiz, 43 tuổi. Họ dự định sẽ kết hôn trước khi sinh con. Sau khi sinh, anh Coronado sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính trở lại và trở thành một ông bố đích thực.
 
Coronado nói: “Nó giống như là bạn được sinh ra với 3 cánh tay. Bạn tận dụng chúng khi bạn có và bạn quên chúng đi khi mọi việc đã đâu vào đấy.”

Ông bố mang thai tuyên bố anh đang nghĩ đến việc bán những bức ảnh mang bầu cho những ai muốn mua chúng. Nếu anh không làm vậy, một số người khác sẽ làm và kiếm lời từ đó.

Coronado cho rằng trường hợp của anh sẽ giúp mọi người nhìn nhận việc mang thai của những người chuyển đổi giới tính là hoàn toàn bình thường.

Tháng 6 năm ngoái, Thomas Beatie, một người Mỹ, đã trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới sinh con. Người đàn ông 35 tuổi này, vốn dĩ là một phụ nữ có tên là Tracy, đang mong chờ đứa con thứ hai vào mùa hè này.

Thu Nga
Theo Telegraph