Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)

(Dân trí) - Bức tranh bằng cơm nắm lớn nhất thế giới, 1.290 tham gia màn kéo co để lập kỷ lục, nhóm nhạc pop đông nhất thế giới với 48 thành viên… là những kỷ lục ấn tượng nhân ngày Guinness thế giới 2010 (18/11).


Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 1
Bức tranh lớn nhất kích thước 63,5x49,3m do 350 tình nguyện viên tạo nên tại Lagos State, Nigeria.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 2
Saimir Strati, người Albania, tạo nên bức họa lớn nhất thế giới bằng đinh. Tác phẩm có kích thước 490x240cm và sử dụng 300.000 chiếc đinh.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 3
335 học sinh tại Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven, Hà Lan lập kỷ lục số người đứng bằng 1 chân đông nhất.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 4
Kỷ lục màn kéo co đông người tham gia nhất do 1.290 người tại Bilthoven, Hà Lan lập nên.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 5

Nhóm nhạc pop đông nhất là AKB48 tới từ Nhật Bản với 48 thành viên. Đây là nhóm nhạc toàn nữ do Yasushi Akimoto sang lập và single đầu tiên của họ ra mắt năm 2006.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 6
Màn đồng diễn kèn melodica lớn nhất do 158 học sinh từ trường tiểu học Jyosei tại Hikone, Shiga, Nhật Bản lập nên.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 7
Điệu Macarena đông người tham gia nhất diễn ra tại Ancaster, Ontario, Canada. 1.861 người đã nhảy đồng thời trong hơn 5 phút.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 8
Nhóm Summerwind Skippers tại Boise, bang Idaho, Mỹ lập kỷ lục nhảy dây đôi liên tục nhiều nhất với 371 chiếc.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 9
Masato Kajiwara, 6 tuổi, dùng các cốc bằng giấy để xếp thành tháp cao 27cm trong 30 giây tại một nhà hàng ăn nhanh ở Tokyo, Nhật Bản.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 10
Simon Morgan và Paul Thacker tạo nên chiếc bánh quy kem Custard lớn nhất kích thước 59x39cm.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 11
Bức tranh bằng cơm nắm lớn nhất kích thước 4,75x11,08m do Shizen To Kenko O Mamorukai và 500 học sinh tại trường trung học Mifune ở Mufune, Kumanoto, Nhật Bản tạo nên. Bức tranh phác họa hình một con khủng long và một con rô bốt, sử dụng 20.000 nắm cơm.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 12
Joseph Donato tại Pickering, Ontario, Canada tìm thấy lá cây thích lớn nhất với kích thước 34,61x29,21cm.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 13
Mọi người cố gắng lập kỷ lục thế giới mới về sử dụng cầu trượt nước liên tục tại bể bơi nước nóng ở Bayern, Đức.

Thế giới đua nhau lập kỷ lục nhân ngày Guinness (2)  - 14
Joe Alexander, người Đức, bắt 43 mũi tên đang bay để lập kỷ lục thế giới mới.

Ninh Nhi
Tổng hợp