Tên trộm đổi viên kim cương trị giá 160.000 USD lấy túi cần sa giá 20 USD

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi đánh cắp một viên kim cương có trị giá 160.000USD, nhưng sau đó sử dụng viên kim cương này để đổi lấy một túi cần sa có giá 20 USD.

Walter Earl Morrison, 20 tuổi, nhân viên của công ty vận chuyển hàng hóa UPS làm việc tại sân bay quốc tế Phoenix Sky Habor (bang Arizona, Mỹ), trong khi đang bốc dỡ hàng hóa khỏi máy bay đã giấu một gói nhỏ phía dưới áo của mình.

Chân dung tên trộm “ngờ nghệc” Morrison
Chân dung tên trộm “ngờ nghệc” Morrison

Ban đầu, Morrison hy vọng sẽ tìm thấy tiền mặt trong gói hàng mà mình đánh cắp, tuy nhiên, vật chứa trong gói hàng thậm chí còn lớn hơn những gì Morrison kỳ vọng, khi đó là một chiếc nhẫn có đính kim cương.

Tuy nhiên, dường như Morrison lại thất vọng với thứ mình tìm được bởi lẽ thanh niên 20 tuổi này không biết giá trị thực sự của viên kim cương.

Morrison sau đó đã sử dụng viên kim cương này để đổi lấy một gói cần sa nhỏ có giá trị chỉ 20 USD, trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Viên kim cương sau đó đã được cảnh sát tìm thấy, thu hồi và được giao cho chủ nhân thực sự của gói hàng.

Được biết, giá trị thực sự của viên kim cương mà Morrison dánh cắp lên đến 160.000USD.

Morrison sau đó bị công ty UPS sa thải và bị cảnh sát bắt giữ vì tội trộm cắp.

Video về vụ việc:



T.Thủy
Theo ABC15