Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun

(Dân trí) - Dựa trên 1.700 tấm phim chụp CT có độ phân giải cực cao, một nhóm các nhà khoa học và chuyên viên pháp y người Pháp đã tái tạo lại khuôn mặt của Hoàng đế Tut bằng xương bằng thịt vào thời điểm 3.300 năm trước. Gương mặt đẹp hơn bất kỳ vị Pharaoh nào từng hiện diện trong Viện bảo tàng Cairo.

Trị vì đất nước trong khoảng thời gian từ năm 1361 - 1352 trước Công nguyên và từ trần khi mới 19 tuổi, Tutankhamun là vị Pharaoh duy nhất không bị những kẻ đào mồ trộm cướp quấy nhiễu nơi an nghỉ linh thiêng trong suốt những thời kỳ cổ đại.

 

Mãi cho đến năm 1922, nhà khảo cổ người Anh Howard Carter mới phát hiện lăng tẩm vẹn nguyên của vua Tut tại Thung Lũng các ông hoàng gần thành phố sầm uất Luxor, cách thủ đô Cairo về phía nam chừng 500 km.

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 1

Mặt nạ đúc bằng vàng ròng trong lăng vua Tut

 

 

Ngay lập tức, công trình khảo cổ làm chấn động cả thế giới không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử mà còn bởi những cơ man châu báu ngay bên cạnh xác ướp đã héo khô: mặt nạ đúc bằng vàng ròng, la liệt trang sức, đồ đạc vốn chỉ dùng riêng cho bậc quân vương quyền quý trong các triều đại Ai Cập cổ.

 

Huân tước Carnarvon, người chu cấp tài chính dồi dào cho công trình khảo cổ của Carter, là một trong số những khán giả đầu tiên bước vào lăng tẩm của vua Tut và chết lặng vì ngỡ ngàng. Không lâu sau đó, ông từ trần do bị muỗi độc cắn - việc này bắt đầu làm dấy nên những đồn thổi hư thực xung quanh “lời nguyền pharaoh” khuấy đảo một thời.

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 2

Quá trình vận chuyển xác ướp từ quan tài
nạm vàng vào lồng kính

 

 

Tuy nhiên theo cách giải thích khoa học, nguyên nhân gây nên cái chết của nhà quý tộc người Anh và một số nhân viên khác trong đoàn thám hiểm có thể chỉ là một mầm bệnh đã ủ kín hàng nghìn năm trong lăng mộ, và những người đầu tiên bước vào là đối tượng bị nhiễm bệnh nặng nhất.

 

Hôm Chủ nhật 4/11, lần đầu tiên xác ướp vị của Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai cập chính thức “bước” ra từ chiếc quan tài nạm vàng để diện kiến công chúng tại chính lăng tẩm của ông ở Thung lũng các ông hoàng.

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 3

 

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 4

 

 

Zahi Hawass, Giám đốc Hội đồng di sản tối cao Ai Cập là người có trách nhiệm cao nhất trong lần trưng bày xác ướp quý hiếm có một không hai này.

 

Trước giờ mở cửa, ông bật mí với cánh phóng viên: “Gò má của Hoàng đế Tut hơi nhô cao, da sạm đen và nhiều vết nứt tuy nhiên chiếc mũi thì vẫn nguyên vẹn hoàn hảo. Ngoài ra, “cậu bé vàng” còn có những chiếc răng thỏ rất đẹp, khiến người xem có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một nụ cười”.

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 5

Hình ảnh tái tạo gương mặt vua Tut khi còn sống

 

 

Ông Hawass cũng không giấu nổi lo lắng, rằng không khí ẩm ướt mà 350du khách từ bên ngoài đem vào lăng tẩm mỗi ngày sẽ hủy hoại xác ướp quý chỉ trong vài chục năm tới.

 

Hiện tại, ngài được đặt trong một lồng kính đóng kín với nhiệt độ được kiểm soát khắt khe, vải liệm trùm kín người chỉ để lộ khuôn mặt héo khô và đôi chân xương xẩu.

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 6

Tổng thống Áo Heinz Fischer viếng thăm vua Tut hôm 22/10

 

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 7
 

 

Tái tạo gương mặt của Vua Tutankhamun - 8

Và tất nhiên, không thể thiếu cánh nhà báo và truyền hình

 

 

Hải Minh

Theo Reuters