Tách rời thành công cặp song sinh dính liền đầu

(Dân trí) - Các bác sĩ tại Anh đã tách rời thành công cặp đôi song sinh bị dính đầu. Đây là ca phẫu thuật đi vào lịch sử ngành y học, với tỉ lệ thành công chi là 1 phần 10 triệu.

 
2 bé gái 11 tháng tuổi người Sudan có tên Rital và Ritag Gaboura đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật liên tiếp tại bệnh viện nhi Great Ormond Street (Anh). Mặc dù các cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và không có tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến thần kinh, nhưng theo các bác sĩ, cơ hội sống sót của 2 bé gái chỉ là 1 phần 10 triệu.

Tách rời thành công cặp song sinh dính liền đầu - 1
2 bé gái 11 tháng tuổi trước khi được tiến hành phẫu thuật

Cặp chị em này được sinh tại Khartoum, Sudan và được đưa đến Anh để tiến hành phẫu thuật nhờ vào sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện “Đối mặt thế giới”. Cha mẹ của 2 bé, Abdelmajeed Gaboura, 31 tuổi và Enas, 27 tuổi cũng đều là bác sĩ.

Vào thời điểm cả 2 được đưa đến Anh, trái tim của Ritag đã bị suy nhược.

2 cô bé phải trải qua 4 ca phẫu thuật khác nhau. Hai ca đầu tiên được diễn ra vào hồi tháng 5 vừa qua, sau đó tiến hành cấy ghép các mô thần kinh vào tháng 7 và ca phẫu thuật cuối cùng để tách rời 2 cô bé được tiến hành vào ngày 15/8 vừa qua.

Sau 1 tháng theo dõi tình trạng của 2 bé gái, các bác sĩ tại bệnh viện nhi Great Ormond Street và tổ chức từ thiện “Đối mặt với thế giới” mới công bố về sự thành công của ca phẫu thuật.

Đại diện của tổ chức từ thiện “Đối mặt với thế giới” cho biết: “Ca phẫu thuật đã được tiến hành thành công và các bé sẽ sớm trở lại chơi đùa bình thường như trước. Cha mẹ của các bé sẽ sớm được đưa các em về nhà, hoàn toàn khỏe mạnh và tách rời nhau”.

Trong khi đó, cha mẹ của 2 em bé cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi có thể mang các con trở về nhà khỏe mạnh và tách rời nhau. Chúng tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện và các bác sĩ đã giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ này.

Cặp vợ chồng này cho biết thêm: “Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi các con gái của mình có thể được thực hiện ca phẫu thuật cần thiết, nhưng chúng ta cũng biết vẫn còn những đứa trẻ khác, những người thực sự cần giúp đỡ và đang tìm kiếm sự giúp đỡ đó”.

Tách rời thành công cặp song sinh dính liền đầu - 2
Cả 2 bé hiện đang khỏe mạnh và hoàn toàn tách rời nhau

Tỉ lệ các cặp song sinh bị dính liền là rất hiếm, chỉ chiếm 1 phần 2,5 triệu ca sinh nở, và chỉ 5% trong số đó là các cặp song sinh bị dính liền phần đầu với nhau, phần lớn trong số đó là các cặp song sinh nữ. Khoảng 40% các cặp sinh đôi bị dính đầu thường chết non ở tuổi rất trẻ, và 1/3 trong số đó chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.

Trường hợp của Rital và Ritag là thực sự nghiêm trọng khi cả 2 em chia sẻ chung các mạch máu ở trên đầu và có lượng máu đáng kể giữa não bộ của cả 2. Bất kỳ sự giảm đáng kể áp lực máu trong khi phẫu thuật có thể gây ra tổn thương não cho cả 2. Rất may, các ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và cả bé hiện đang ở tình trạng khỏe mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên 1 cặp sinh đôi dính liền đầu được phẫu thuật thành công. Hồi tháng 11/2009, 1 cặp bé gái người Bangladesh cũng đã được các bác sĩ tại Úc phẫu thuật thành công tách rời sau 1 ca phẫu thuật kéo dài 29 tiếng.

Video về 2 bé gái bị dính liền đầu được tách rời thành công:


Huy Phạm
Theo Daily Mail