Sởn da xem gần 8kg mỡ bụng thừa của bệnh nhân béo phì được cắt bỏ

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho đám cưới, sau khi giảm đi gần 1/2 trọng lượng cơ thể, chỉ còn khoảng gần 80 kg, người phụ nữ 41 tuổi Olga Hernandez lại trải qua cuộc phẫu thuật lạng bỏ 7.7 kg da mỡ bùng nhùng ở bụng.

Olga với phần mỡ thừa chảy sệ sau khi giảm cân
Olga với phần mỡ thừa chảy sệ sau khi giảm cân

Phẫu thuật thu nhỏ dạ dày cùng việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục, nói không với đồ ăn nhanh, chỉ ăn đồ ăn nấu ở nhà đã giúp Olga giảm được một nửa trọng lượng cơ thể, chỉ còn nặng gần 80kg với những đường cong mới được bộc lộ.

Nhưng việc giảm cân cũng để lại phần da thừa bùng nhùng trên cơ thể, đặc biệt là vùng cánh tay và bụng, bởi thế cô quyết định làm tiếp cuộc phẫu thuật để bụng được "phẳng lì".

Cơ thể nhiều da thừa ở bụng và cánh tay khiến Olga không tự tin và thấy ghê tởm chính mình.
Cơ thể nhiều da thừa ở bụng và cánh tay khiến Olga không tự tin và thấy ghê tởm chính mình.

Olga, sống tại Tucson, Arizona (Mỹ) mới đây chia sẻ đoạn video gây sốc mà theo cô là sẽ "gây cảm hứng" cho những người muốn cơ thể thon gọn hơn.

Hình ảnh gây sốc của phần bụng thừa được cắt bỏ
Hình ảnh gây sốc của phần bụng thừa được cắt bỏ

Olga sau phẫu thuật
Olga sau phẫu thuật

Tới nay cô đang trên đà bình phục sau cuộc phẫu thuật cắt da bụng và dự tính sẽ kết hôn với vị hôn phu Daryl Auclair, 34 tuổi trong chiếc váy cô dâu mơ ước của mình.

Diện chiếc áo cưới trong mơ
Diện chiếc áo cưới trong mơ

Sởn da xem gần 8kg mỡ bụng thừa của bệnh nhân béo phì được cắt bỏ - 6

Bà mẹ 3 con Olga Hernandez cùng vòng 2 trùng nhão phải mặc áo che đi trước khi quyết định phẫu thuật thu nhỏ bụng.
Bà mẹ 3 con Olga Hernandez cùng vòng 2 trùng nhão phải mặc áo che đi trước khi quyết định phẫu thuật thu nhỏ bụng.

Olga đến giờ chỉ mặc quần áo cỡ trung bình trong khi trước đây phải là 6XL cho biết: "Cảm giác sau phẫu thuật như vừa bị xe buýt đâm vậy nhưng cũng đáng... Da của tôi từng thừa khủng khiếp. Tôi phải cuốn rồi giấu chúng đi, mặc quần áo nén để trông cho phẳng, phải mặc áo dài bùng nhùng để che đi. Tôi trở nên tự ti và luôn chán cơ thể mình. Tôi thấy thật kinh tởm. Tôi không muốn bị như vậy trong ngày cưới của mình".

Phần da thừa ở cánh tay cũng được cắt bỏ
Phần da thừa ở cánh tay cũng được cắt bỏ

Olga cùng với vị hôn phu
Olga cùng với vị hôn phu

Cơ thể đã thon gọn đúng như mơ ước
Cơ thể đã thon gọn đúng như mơ ước
Sởn da xem gần 8kg mỡ bụng thừa của bệnh nhân béo phì được cắt bỏ - 11

Olga mang thai lần đầu năm 17 tuổi và bắt đầu tăng cân những năm cuối tuổi teen. Cô thích ăn như một giải pháp chống trầm cảm và những ký ức đau buồn của thời thơ ấu bị lạm dụng.

Bình thường mỗi ngày cô sẽ ăn bữa sáng rồi ăn một bữa lớn KFC vào buổi trưa và tối thì nấu ăn với toàn món "khủng" kiểu khoai tây và thịt gà, chưa kể ăn vặt. thời điểm nặng nhất, Olga nặng 184 kg.

Huyền Anh
Theo DailyMail