Sinh non ở tuần thai thứ 28, bé gái “một gang tay” vẫn sống sót thần kỳ

(Dân trí) - Thời điểm mới sinh, cô bé người Ấn Độ yếu ớt và nhỏ bé tới mức không bằng một thanh chocolate. Bất ngờ là sau 6 tháng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Cô bé chỉ nhỏ bằng một gang tay của cha mẹ
Cô bé chỉ nhỏ bằng một gang tay của cha mẹ

Manushi ra đời sớm so với kỳ hạn 3 tháng, ở tuần thai thứ 28. Lúc mới chào đời, cô bé chỉ dài 8,6 inches (21,8 cm), nặng 14 ounces (396 g), tức là nhỏ hơn trọng lượng trung bình của một thanh chocolate. Thế nhưng bất chấp tất cả, Manushi vẫn sống sót một cách thần kỳ.

Mỏng manh và yếu ớt vô cùng
Mỏng manh và yếu ớt vô cùng

“Con bé đã liên tục chiến đấu với cuộc sống và con bé đã làm được”, Mẹ của Manushi là Seeta vui mừng tiết lộ.

Theo đó, hiện nay bé Manushi đã được 6 tháng tuổi và nặng 5,2 pounds (2,3 kg). Cô bé cũng chuẩn bị được về nhà sau nhiều tháng nằm trong bệnh viện nhi Jivanta, Ấn Độ.

Tim, phổi, não thận của Manushi đều chưa phát triển đầy đủ, da cũng mỏng một cách đáng sợ
Tim, phổi, não thận của Manushi đều chưa phát triển đầy đủ, da cũng mỏng một cách đáng sợ
Cha mẹ Manushi gọi sự sống sót của cô bé là phép lạ
Cha mẹ Manushi gọi sự sống sót của cô bé là phép lạ

“Khi đứa trẻ chào đời, chúng tôi không chắc về những gì sẽ xảy ra. Cô bé phải vật lộn để hít thở do phổi quá non nớt và phải sử dụng máy hỗ trợ hô hấp ngay lập tức. Bé cũng không thể ăn được vì ruột chưa phát triển đầy đủ”, tiến sĩ Sunil Janged, người phụ trách chính tại bệnh viện cho biết.

Bác sĩ tiết lộ vì ruột chưa hoàn thiện nên bắt buộc phải áp dụng biện pháp dinh dưỡng ngoài ruột cho Manushi, tức là truyền trực tiếp các chất dinh dưỡng thiết yếu như axit amin, lipid, carbohydrate, khoáng chất, vitamins và các nguyên tố vi lượng khác vào máu của cô bé. Khoảng 7 tuần sau, Manushi mới có thể bắt đầu sử dụng sữa mẹ rồi tự thở, não bộ và mắt cũng có thể phát triển bình thường.

Manushi khi đã được 6 tháng tuổi
Manushi khi đã được 6 tháng tuổi
Gia đình chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện nhi Jivanta
Gia đình chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện nhi Jivanta

Trà Xanh
Theo TS