Sản phụ “lâm bồn”, máy bay hạ cánh khẩn cấp

(Dân trí) - Một chuyến bay của hãng Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp khi một sản phụ đột ngột trở dạ và sinh con chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh.

Theo trang Daily Mail, vào lúc 6.34 sáng ngày 9/12, chuyến bay mang số hiệu 623 chở 111 hành khách rời sân bay quốc tế San Francisco, bang California đến sân bay quốc tế Phoenix Skyharbor, bang Arizona của Mỹ.  Thời gian dự kiến của đường bay này là 2 giờ.

Một chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines
Một chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines

Chỉ vài phút sau khi cất cánh, một sản phụ bất ngờ trở dạ ở tuần 37 của thai kỳ và phi hành đoàn đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp. Chiếc máy bay phải hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Los Angeles từ độ cao hơn 3.000m.

Tuy nhiên, khi máy bay chưa kịp hạ cánh thì người phụ nữ đã “lâm bồn” với sự giúp đỡ của một bác sĩ bác sĩ, một y tá và các nữ tiếp viên hàng không.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, bà mẹ và em bé được đưa ngay tới bênh viện. Hiện nay, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Charlie Reeve, một hành khách có mặt trên chuyến bay, chia sẻ, “Thật kinh ngạc khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh một phụ nữ sinh con trên máy bay. Một trải nghiệm rất thú vị."

Một hành khách có tên Ely Alexander cho biết, tất cả mọi người rất sửng sốt, nhưng đều giữ bình tĩnh và rồi vỗ tay chúc mừng khi thấy em bé cất tiếng khóc chào đời.

Vào tháng 8 vừa qua, một chuyến bay của hãng Delta Airlines cũng phải tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp rồi hạ cánh khi phát hiện một sản phụ có dấu hiệu trở dạ. Sau khi chuyến bay hạ cánh, sản phụ đã được đưa tới bệnh viện và sinh con an toàn.


Minh Việt
Theo DM