1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

(Dân trí) - Đốt ảnh năm cũ, ném đĩa vào cửa nhà người thân, bạn bè, mặc quần lót sặc sỡ...là một vài tập tục đón năm mới kỳ lạ ở một số nước trên thế giới.

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Người Peru đốt hình nộm vào đêm giao thừa để xua đuổi những điều xấu xa của năm cũ.

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Trong khi hầu hết chúng ta chụp ảnh, thì người Ecuador chọn đón năm mới bằng cách lôi hết ảnh cũ ra đốt trong đêm giao thừa.

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Tại Philippines, năm mới luôn được gắn tới...tiền. Ảnh một người đàn ông biểu diễn với trăn trên đường phố mừng năm con rắn, theo lịch Trung Hoa, ngày 28/12 vừa qua.

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Với hi vọng về sự thịnh vượng và giàu có, người Philippines cố gắng dùng càng nhiều thứ có hình tròn càng tốt, hình tượng trưng cho đồng xu và sự giàu có.
Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Nếu bạn ở Đan Mạch và thức dậy với một đống bát đĩa vỡ ném ở ngoài cửa nhà, thì năm mới đã đến.
Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Đĩa không dùng được tích lại trong suốt cả năm và đúng vào ngày cuối năm sẽ được mang ra ném vào cửa nhà của người trong gia đình, bè bạn, để bày tỏ tình cảm đối với họ.

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Trong khi đồng hồ điểm 12h, người dân khắp thế giới chuẩn bị đón chào màn bắn pháo hoa mừng năm mới, thì người Tây Ban Nha lại chăm chăm ăn hết 12 quả nho. Mỗi một tiếng chuông đếm ngược đến 12 giờ ngân lên là họ ăn một quả nho. Nếu thành công, năm đó sẽ là năm may mắn với họ.

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Lễ hội Takanakuy hàng năm của người Peru, nơi người ta, từ già tới trẻ, có thể "choảng nhau" để giải quyết khúc mắc của năm cũ. Dĩ nhiên những cuộc ẩu đả này được cảnh sát địa phương giám sát.


Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Trong khi chuông đồng hồ đếm ngược chào năm mới chỉ ngân có 12 tiếng, thì ở Nhật, theo truyền thống Phật giáo, chuông chùa ngân đúng 108 lần.
Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Và theo quan niệm của người Nhật, nếu cười trong thời gian chuông ngân này, thì họ sẽ may mắn trong năm mới. Song để thực hiện điều này quả là không dễ!

Những tập tục năm mới kỳ lạ nhất thế giới

Còn với các nước Nam Mỹ như Mexico, Brazil, Bolivia, năm mới như thế nào lại phụ thuộc vào...màu sắc chiếc quần lót bạn đang mặc. Ai muốn tìm tình yêu hãy mặc chiếc quần màu đỏ, trong khi những người đào vàng mặc quần màu vàng với hi vọng về sự giàu có và may mắn. Còn nếu ai chỉ cầu mong hòa bình, thì nên mặc quần màu trắng.
 
Vũ Quý
Theo Asiaone