Những hoạt động tập thể kỳ quái nhất

(Dân trí) - Họ tổ chức những lễ hội, những cuộc tụ tập đông đúc mà số người tham gia lên đến mức kỷ lục là 70 triệu người trong một hoạt động.

Cuộc hành hương Maha Kumbh Mela là cuộc hành hương có sự tham gia đông đảo nhất của những người theo đạo Hindu. Tổng cộng có 70 triệu người tụ tập có chủ định trên dòng sông Ganges - Ấn Độ, lấy nước sông rửa sạch những tội lỗi của họ. Sự kiện này được tổ chức rất tốt trên một quy mô lớn vào tháng 1/2007 và trở thành một lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới.

 

Những hoạt động tập thể kỳ quái nhất - 1

Những hoạt động tập thể kỳ quái nhất - 2

 

Lễ hội đốt lửa được tổ chức thường niên tại sa mạc Black Rock, bang Nevada, Mỹ đã thu hút hàng ngàn người tham dự. Họ xếp thành 3/4 hình vòng tròn trên tay cầm đuốc cháy sáng rừng rực, ở chính giữa là biểu tượng của lễ hội đốt lửa. Mặc dù lễ hội này bị chỉ trích gay gắt nhưng số lượng người tham gia lại ngày càng tăng mạnh. Năm 2007, đã có 47.366 người tham dự lễ hội này.

 

Những hoạt động tập thể kỳ quái nhất - 3

 

Bạn hãy tưởng tượng một lễ hội khiêu vũ tập thể sẽ nhốn nháo nhường nào. Và dường như để tăng thêm phần ấn tượng, người ta còn tổ chức một lễ hội trượt tuyết tập thể trên núi. Nghe có vẻ rất kinh khủng bởi độ mạo hiểm quá cao nhưng trên thực tế, đã có một buổi trình diễn tập thể như thế. Cuộc marathon trượt tuyết có tên gọi Engadin tại vùng núi Mortiz được tổ chức dành cho những người yêu thích trượt tuyết mạo hiểm. Toàn bộ quãng đường mà các thành viên phải vượt qua là hơn 45 km và kéo dài trong nhiều giờ.

 

Những hoạt động tập thể kỳ quái nhất - 4

 

Anh Nguyễn

Theo Ananova