Lâm Đồng:

Nhiều người kéo đến xem bê con có 7 chân

(Dân trí) - Từ khi biết tin một gia đình ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sở hữu chú bê con mới sinh có đến 7 chân, 2 bộ phận sinh dục và 2 hậu môn, nhiều người dân trong vùng và lân cận đã tò mò kéo đến xem.

Gia đình bà Cil Pam (60 tuổi, ngụ thôn Lạch Tông, xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) là chủ nhân của con bê con có 7 chân. Ngoài 2 chân trước bình thường, 2 chân phía sau của chú bê mọc thêm 3 cái chân chân kỳ lạ.


Con bê kỳ lạ có 7 chân, 2 bộ phận sinh dục và 2 hậu môn

Con bê kỳ lạ có 7 chân, 2 bộ phận sinh dục và 2 hậu môn

Bà Cil Pam cho biết, vào rạng sáng ngày 6/12, khi nghe tiếng bò kêu từ phía chuồng bò, bà đã ra xem và phát hiện con bò cái sinh ra được một con bê con có đến 7 chân. Con bê có lông màu vàng, trông lớn hơn bê con bình thường lúc mới sinh.

Con bê có đến 7 chân nên rất nhiều người dân hiếu kỳ tò mò đã đến xem
Con bê có đến 7 chân nên rất nhiều người dân hiếu kỳ tò mò đã đến xem

“Mới đầu, tôi cứ tưởng con bê con đã chết vì nằm trong đám sình, nhưng lại gần mới biết bê con còn sống. Khi mới đến gần tôi vô cùng ngạc nhiên phát hiện trên con bê có đến 7 chân, ngoài 2 chân trước ở phần thân sau của con bê con có đến 5 chân và có 2 bộ phận sinh dục, 2 hậu môn”, bà Cil Pam nói.

Bò mẹ sinh ra bê con 7 chân của gia đình bà Cil Pam ở Lâm Đồng
Bò mẹ sinh ra bê con 7 chân của gia đình bà Cil Pam ở Lâm Đồng

Được biết, gia đình bà Cil Pam thuộc diện hộ nghèo nên vào năm 2012 nhà bà được Nhà nước cấp một con bò cái nuôi sinh sản để thoát nghèo theo Chương trình thoát nghèo nhanh và bền vững. Hai lần trước, con bò này sinh ra hai con bê phát triển bình thường, lần sinh thứ 3 thì được con bê 7 chân này.

Hiện con bê vẫn sống rất khỏe mạnh, hằng ngày vẫn đều đặn bú sữa mẹ
Hiện con bê vẫn sống rất khỏe mạnh, hằng ngày vẫn đều đặn bú sữa mẹ

Từ khi biết tin nhà bà Cil Pam sở hữu con bê 7 chân, rất nhiều người hiếu kỳ trong vùng và lân cận đã kéo nhau đến xem con bê kỳ lạ này. Hiện, con bê con vẫn sống rất khỏe mạnh, hằng ngày vẫn đều đặn bú sữa mẹ bình thường.

Ngọc Hà