Nhầm lẫn hi hữu của bác sĩ Trung Quốc

(Dân trí) - Sự cố hi hữu đã xảy ra khi một bác sỹ Trung Quốc chuẩn đoán một bệnh nhân bị viêm phổi sau khi ông nhìn thấy một vệt mờ trên phim chụp X quang. Thực ra, đây là hình ảnh của miếng độn trong chiếc áo ngực của cô.

Người phụ nữ này đã mắc chứng ho do lạnh và đau ngực, vì vậy cô đã quyết định đi khám một bác sỹ tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Khi bác sỹ này nhìn thấy một vệt mờ ở phía dưới của lá phổi bên phải, ông đã kết luận rằng cô bị mắc bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị, cô gái vẫn liên tục bị ho.

Khi bạn trai của bệnh nhân đưa cô đi khám tại một bác sỹ khác, vệt mờ tròn đó vẫn xuất hiện nhưng ông bác sỹ đã nhận ra rằng đó không phải là viêm phổi.

Thông tin cho biết rằng, cô gái chỉ bị cảm lạnh và ho thông thường. Vệt mờ trên phim chụp X quang chỉ là hình ảnh của miếng độn trong áo ngực phía bên phải để làm cho ngực cô trông tròn đầy.

Thu Nga
Theo Chinadaily