Người phụ nữ với đôi bàn chân quá khủng

(Dân trí) - Do sở hữu đôi bàn chân “khủng” hiếm có, cô Louise MacLellan sống tại Anh đã từng vô cùng tự ti trước những lời chế nhạo của người khác và thường xuyên phải “xài” những đôi giầy nam không mong muốn.

Cô Louise MacLellan, 40 tuổi, sở hữu thân hình cao hơn 1.8 m và đôi bàn chân dài tới… hơn 30 cm. Với đôi bàn chân ngoại cỡ này, cô chưa từng được “xài’ những đôi giày nữ tính và thường xuyên bị các bạn học chế nhạo. Thậm chí, cô còn được so sánh với nhân vật hoạt hình Jolly Green khổng lồ.

 

Mặc dù, Louise đã tốt nghiệp trung học loại tốt nhưng do sợ những lời chế nhạo, cô đã quyết định thôi học đại học như các bạn bè cùng trang lứa. Được biết, trong suốt thời gian dài, cô chỉ đi được những đôi giày nam và chỉ đến khi mẹ cô phát hiện ra một cửa hiệu giày đặc biệt tại London chuyên về giày ngoại cỡ dành cho nữ, Louise mới có cơ hội được “diện” những đôi giày nữ.

 

Người phụ nữ với đôi bàn chân quá khủng

Louise có đôi chân "ngoại cỡ" khác thường



Cô chia sẻ: “Bạn bè tôi ai cũng thích thú với việc đi thử và chọn giày. Còn với tôi, điều đó thật kinh khủng. Tôi chưa bao giờ đeo vừa đôi giày nữ nào cho tới khi biết đến một cửa hiệu đặc biệt. Hồi học trung học, tôi bị bạn bè chế nhạo và những đứa trẻ thì vừa gọi tôi là “Jolly Green khổng lồ” vừa hát nhại như những quảng cáo trên truyền hình bên tai tôi”.

 

Có lẽ, chính sự ám ảnh từ những lời trêu chọc và khát khao được “diện” những đôi giày nữ thời trang như bao phụ nữ khác đã khiến cô Louise quyết định mở một cửa hiệu kinh doanh giầy cỡ lớn, từ 8 đến 11. Cô đã dành nhiều tháng lùng sục khắp châu Âu để tìm những thiết kế giày nữ, thay vì những đôi giày nam thô kệch mà cô từng phải đi.

 

Cô chia sẻ: “Tôi luôn mơ ước mở một cửa hiệu giày để những người phụ nữ có bàn chân ngoại cỡ giống mình có thể tìm đến để chọn được những đôi giày phù vừa thoải mái vừa thời trang”.

 

Người phụ nữ với đôi bàn chân quá khủng



Theo những nghiên cứu trong năm ngoái, đôi bàn chân cỡ trung bình của phụ nữ đã lớn hơn gấp 1.5 lần so với cách đây 10 năm và con số những phụ nữ “xài” giầy cỡ 9 cũng đã tăng 80%. Như vậy, có thể nói, cô Louise đang thâm nhập vào một thị trường khá tiềm năng. “Mọi người có xu hướng cao to hơn và vì thế, mở những cửa hiệu giày cỡ lớn hơn cho những người phụ nữ là điều hợp lý. Thay vì những lời chế nhạo, tôi muốn giúp họ tìm được những đôi giày phù hợp với họ hơn”, cô Louise cho biết thêm.

 

Bùi Huyền

Theo DM