Người phụ nữ có bàn tay to kỳ dị

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở Bangladesh sở hữu bàn tay phải bị sưng to kỳ dị như một trái bóng. Vì không đủ khả năng tài chính để chữa trị, cô phải chấp nhận sống chung cùng căn bệnh quái ác và mất dần sức lao động.

Người phụ nữ có bàn tay to kỳ dị

Afroza Begum, người phụ nữ đến từ Bangladesh, ngay từ khi sinh ra đã sở hữu ngón tay khổng lồ kỳ lạ. Những ngón tay bên bàn tay phải lớn dần theo năm tháng, ngày một sưng hơn. Kể từ khi ra đời, cô phải sống trong sự đau đớn và ngứa ngáy với những ngón tay căng mọng. Cô thường xuyên đau đớn vì những vết mụn.

Người phụ nữ có bàn tay to kỳ dị - 1

“Tay tôi khác thường ngay từ khi ra đời. Tôi nghĩ nó đã biến dạng như vậy kể từ lúc tôi còn trong bụng mẹ. Xung quanh ngón tay, mụn nước mọc lên rất nhiều khiến tôi rất khó chịu”, cô tâm sự.

Afroza được giới thiệu tới một bác sỹ phẫu thuật, nhưng cô không đủ khả năng tài chính để chi trả cho việc điều trị. “Bây giờ, đám mụn phát triển còn lớn hơn. Tôi muốn chữa trị nhưng số tiền vượt qua khả năng của mình”.

Người phụ nữ có bàn tay to kỳ dị - 2

Do bàn tay phát triển bất thường, Afroza mất dần khả năng lao động. Hiện cô chỉ có thể làm một số công việc lặt vặt quanh nhà như quét tước hay dọn dẹp.

Huy Hoàng