Người già nhất Nhật Bản qua đời

(Dân trí) - Cụ bà Tsuneyo Toyonaga, người sống thọ nhất tại đất nước mặt trời mọc, vừa qua đời tại một bệnh viện ở phía tây nam của Nhật Bản, hưởng thọ 113 tuổi.

Cụ Toyonaga, được phong danh hiệu người sống thọ nhất Nhật Bản vào tháng 8 năm ngoái, đã ra đi hôm 22/2.

 

Masuko Yamamoto, phó giám đốc nhà dưỡng lão Yume-no-Sato tại thành phố Nangoku, cho biết cụ Toyonaga qua đời ít ngày sau khi được chuyển tới một bệnh viện gần đó vì bệnh chán ăn.

 

Sinh ngày 21/5/1894, cụ Toyonaga đã sống tại nhà dưỡng lão 12 năm cuối đời. Theo lời bà Yamamoto, các nhân viên tại Yume-no-Sato và bạn bè sống cùng nhà dưỡng lão rất yêu mến cụ.

 

Bà Yamamoto nói: “Thời gian gần đây, cụ Toyonaga thường ngủ gà ngủ gật suốt cả ngày. Nhưng trước kia, mỗi khi thức dậy, cụ thường tham gia hát những bài hát của các em nhỏ. Có một lần cụ hát cứ liên tục mặc dù tất cả chúng tôi đã mệt và phải yêu cầu cụ dừng lại”.

 

Hãng tin Kyodo cho biết, cụ Toyonaga có 5 người con và 10 đứa cháu.

 

Theo Bộ Phúc lợi và Y tế Nhật Bản, cụ Kaku Yamanaka, sinh ngày 11/12/1894, giờ đây sẽ trở thành người già nhất Nhật Bản, thay thế vị trí của cụ Yamamoto. Cụ Yamanaka hiện đang sống tại một nhà dưỡng lão ở Aichi, miền trung Nhật Bản.

 

Số người thọ trên 100 tuổi tại Nhật Bản đã tăng gấp 4 lần trong 10 năm qua và dự kiến sẽ vượt con số 28.000 người trong thời gian không xa.

 

Nhật Bản cũng là một trong nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, một phần là do người dân nước này có chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều cá và cơm.

 

Năm 2006, phụ nữ Nhật Bản đã lập kỷ lục thế giới mới với tuổi thọ trung bình đạt 85,81 tuổi trong khi tuổi thọ trung bình ở nam giới là 79 tuổi.

 

Theo sách kỷ lục Guinness, cụ bà Edna Parker, sinh sống tại Shelbyville, bang Indiana (Mỹ) hiện là người sống thọ nhất thế giới, 114 tuổi.

 

Lưu Ly

Theo AP