Người đồng tính gây ra động đất?

(Dân trí) - Một nghị sĩ Israel đã đổ tội cho dân gay (đồng tính nam) về một loạt các vụ động đất xảy ra tại Trung Đông trong thời gian gần đây.

6 trận động đất đã xảy ra tại Israel và 2 quốc gia láng giềng Libăng và Jordan trong những vài tháng trở lại đây. Chỉ trong tuần trước đã có 2 trận động đất xảy ra tại khu vực này.

 

Ông Shlomo Benizri, một thành viên của đảng Orthodox Jewish Shas, cho rằng các cơn địa chấn có thể sẽ chấm dứt nếu huỷ bỏ các luật lệ thông thoáng về người đồng tính.

 

Israel đã hợp pháp hoá quan hệ đồng tính ở nam giới năm 1988 và kể từ đó cũng công nhận hôn nhân đồng giới. Tuần trước, nước này đã cho phép các cặp đôi cùng giới được nhận con nuôi.

 

Ông Benizri tin rằng không phải ngẫu nhiên mà một trong 2 trận động đất gần đây đã xảy ra tại nước này chỉ 2 ngày sau khi Israel đưa ra quyết định trên.

 

Ông Benizri nói trong một cuộc tranh luận trước quốc hội: “Tại sao động đất lại xảy ra? Một trong những lý do là Nghị viện Israel (Knesset) đã thừa nhận quan hệ đồng tính là hợp pháp”.

 

"Chúa nói với các bạn rằng các bạn đã làm gây chấn động bằng những việc đáng nhẽ không nên làm thì tôi cũng sẽ làm rung chuyển thế giới của tôi để mọi người thức tỉnh".

Lưu Ly

Theo Ananova, WP