Người đào được nhiều kim cương nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Kể từ lúc chuyển đến bang Arkansas hồi đầu năm nay, trong chưa đầy 9 tháng Chad Johnson đã “lượm” được hơn 80 viên kim cương lớn nhỏ trong công viên Crater of Diamonds.

Cách đây không lâu, Johnson đã quyết tâm bỏ nghề đào đá và chọn một công việc khiêm tốn tại một cửa hàng bách hóa địa phương với lý do “quá mệt mỏi với việc bán kim cương để kiếm sống qua ngày”.

 

Thế nhưng như có “thần tài” yểm trợ, hôm thứ Bảy tuần trước anh chàng 36 tuổi đến từ bang Iowa này lại tình cờ đào thêm được một viên kim cương khác màu nước trà, nặng 4,38 carat.

 

Theo ghi nhân của ban quản lý thì đây là một trong hai phát hiện đáng giá nhất tại Công viên trong năm nay - viên lớn nhất nặng 4,8 carat do một người đàn ông đến từ bang Lousiana tìm thấy hồi tháng 6.

 

Mở cửa từ năm 1972, công viên Crater of Diamonds ở bang Arkansas là mỏ kim cương duy nhất trên thế giới cho phép công chúng tự do khai thác và giữ lại làm của riêng. Viên đá lớn nhất từng được phát hiện ở đây là kim cương trắng Amarillo Starlight nặng 16,37 carat, do một công dân bang Texas đào được vào năm 1975.

 

Chỉ tính riêng trong năm 2007 này người ta đã tìm thấy trên 700 viên kim cương lớn nhỏ trong khuôn viên của địa danh nổi tiếng này.

 

Ban quản lý công viên từ chối ước lượng tổng trị giá số kim cương mà Chad Johnson đã “kiếm chác” được từ nơi đây.

 

HM

Theo AP