Người đàn ông không thể nhịn cười suốt 2 năm

(Dân trí) - Mới đây, trong chương trình truyền hình “Man Bijt Hond” của Hà Lan, người đàn ông có tên Huug Bosse đã tiết lộ một điều rất kỳ lạ về mình, đó là, ông thể nhịn được cười trong suốt 2 năm qua.

Theo vợ của ông Huug, cách đây hai năm, ông đã phải trải qua một ca phẫu thuật xương hông và có lẽ, thuốc gây mê đã có tác dụng phụ không mong muốn khiến ông mắc chứng cười không ngừng nghỉ. Chia sẻ với chương trình truyền hình “Man Bijt Hond” của Hà Lan, vợ ông cho biết: “Dường như thuốc gây mê khi thực hiện ca phẫu thuật đã khiến ông ấy cười nhiều hơn”.

 

Người đàn ông không thể nhịn cười suốt 2 năm
Ông Huug cười "không ngừng nghỉ" trong suốt 2 năm qua...



Được biết, kể từ khi ông Huug xuất hiện thói quen “cười không ngớt” này, tính cách của ông cũng thay đổi đáng kể. Vợ ông phàn nàn: “Thỉnh thoảng tôi bắt đầu thấy phiền nhiễu vì ông ấy cứ cười suốt ngày trước tất cả mọi người và trong mọi tình huống. Ngay cả khi chúng ta đang có  một cuộc thảo luận như thế này. Ông ấy cũng chẳng nói gì ngoài cười”.

 

Không chỉ vậy, điệu cười nắc nẻ của ông Huug dường như đã khiến cho các mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình trở nên căng thẳng. Cả con gái và con trai của ông thi thoảng phải phát cáu với sự cười đùa “quá thường xuyên” của cha mình. Tuy nhiên, bản thân ông Huug lại dường như không hay biết gì về sự thay đổi trong thái độ của mình. Ông vẫn nói: “Tôi không thấy có bất kỳ điều gì kỳ lạ cả”.

 

Người đàn ông không thể nhịn cười suốt 2 năm
... khiến đến vợ ông và người thân trong nhà cũng phải khó chịu



Mặc dù cười mọi lúc mọi nơi nhưng kỳ lạ thay, vẫn có một điều khiến ông Huug phải khóc, đó là, bài hát quốc ca Hà Lan. Ông cho rằng, đó là bài hát quá tuyệt vời.
 

 

Bùi Huyền

Theo DM