Người đàn ông khốn khổ với “của quý” dài gần nửa mét

“Của quý” khổng lồ khiến ông Roberto không thể có đời sống tình dục bình thường.

Ông Roberto là người có “của quý” dài nhất thế giới
Ông Roberto là người có “của quý” dài nhất thế giới

Một người đàn ông đến từ Mexico được công nhận là người có “của quý” dài nhất thế giới rất tự hào với “ưu điểm” của mình, mặc dù kỷ lục cũng khiến ông khổ sở.

Theo Mirror, Roberto Esquivel Cabrera, 54 tuổi, có “của quý” dài tới 48cm. Ông nổi tiếng từ năm 2015.

“Của quý” dài gần nửa mét của ông đã đánh bại kỉ lục trước đó của diễn viên người Mỹ Jonah Falcon, người có “của quý” dài 23 cm.

Mặc cho nhiều sự bất tiện, ông Roberto vẫn rất tự hào về “của quý” của mình và mới đây từ chối yêu cầu thu nhỏ “của quý”.

Trả lời phỏng vấn kênh Barcroft TV, Roberto nói: "Tôi nổi tiếng vì tôi có dương vật lớn nhất thế giới. Tôi hài lòng với “của quý” của tôi. Tôi muốn được ghi tên trong Sách kỷ lục Guinness nhưng họ không công nhận hạng mục này."

“Của quý” dài tới 48cm của ông Roberto khiến ông gặp nhiều khó khăn
“Của quý” dài tới 48cm của ông Roberto khiến ông gặp nhiều khó khăn

Tuy nhiên, các bác sĩ lại kêu gọi ông Roberto suy nghĩ lại.

Bác sĩ David Salazar Gonzalez nói: "Chúng tôi đã khuyên ông Roberto nên phẫu thuật thu nhỏ kích cỡ “của quý” để không còn bị đau, để có thể có cuộc sống tình dục bình thường, để có con cái.

"Nhưng ông ấy không chấp nhận. Ông thích có “của quý” lớn hơn mọi người.

"Trong văn hóa Latin, ai có dương vật lớn hơn được cho là nam tính hơn. Do đó, ông ấy cảm thấy mình khác biệt”.

Dương vật khổng lồ gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe cho Roberto cũng như khiến ông không thể có đời sống tình dục như người bình thường.

Theo Dân Việt/Mirror