Ngồi tù vì ăn hối lộ 50 xu

(Dân trí) - Một tòa án ở Ấn Độ đã kết án tù một bác sĩ 75 tuổi vì tội ăn hối lộ nửa USD cách đây gần 1/4 thế kỷ.

Ngồi tù vì ăn hối lộ 50 xu - 1
(Ảnh minh họa)
 
Cảnh sát liên bang Ấn Độ đã bắt quả tang ông Balgovind Prasad nhận 25 rupees (khoảng 50 cent) từ một người khác vào năm 1985 để cấp thẻ bảo hiểm y tế giả.

Vụ việc kéo dài nhiều năm và Prasad đã bị kết án 1 năm tù năm 1992. Nhưng Prasad đã được thả sau đó khi làm đơn kháng án.

Tuy nhiên, một tòa án cấp cao hơn ở bang Bihar thuộc miền đông Ấn Độ hôm thứ 3 tuần này đã giảm mức án xuống còn 3 tháng do số tiền hối lộ quá nhỏ. Nhưng tòa án này yêu cầu Prasad phải ngồi tù vì ông đã thú nhận tội danh ăn hối lộ.

“Vụ việc xảy ra đã lâu và số tiền hối lộ quá nhỏ, vì vậy Prasad nghĩ rằng ông ấy nên được tòa án ân xá”, luật sư Vipin Kumar Sinha nói. “Nhưng mọi lời buộc tội đều chống lại Prasad”.

Ở Ấn Độ, một vụ án có thể kéo dài nhiều thập kỷ mà có thể không phán quyết nào được đưa ra.
Lưu Ly
Theo Reuters