Ngôi nhà “mỏng nhất” thế giới

(Dân trí) - Ngôi nhà kỳ lạ này hiện đang trong quá trình hoàn thiện, được xây dựng ở giữa khe hai tòa nhà cao tầng tại ngoại ô Warsaw, Ba Lan. Được biết, nơi hẹp nhất của ngôi nhà chỉ khoảng 28 inches (71cm) và chỗ rộng nhất cũng chỉ vẻn vẹn 120 cm.

Được gọi với cái tên Keret House, sau khi hoàn tất, nó sẽ trở thành ngôi nhà “mỏng” nhất thế giới, vượt qua kỷ lục hiện tại đang thuộc về ngôi nhà có tên “Wedge” ở Scotland, với chiều hẹp nhất là 47 inches (khoảng 119 cm).

 

Keret House được xây ở khe giữa hai tòa nhà cao tầng tại ngoại ô Warswa
Keret House được xây ở khe giữa hai tòa nhà cao tầng tại ngoại ô Warswa



Không ít người đã tự hỏi tại sao lại nảy sinh ý tưởng xây nhà ở một vị trí “nực cười” đến vậy. Công ty thiết kế Centrala, chủ dự án Keret House, tiết lộ, ngôi nhà này được thiết kế với mục đích thiên về “nghệ thuật sắp đặt” hơn là thực hiện chức năng của một ngôi nhà bình thường.

 

Ngôi nhà dự kiến sẽ là nơi làm việc và nơi ở của nhà văn nổi tiếng người Israel Etgar Keret. Bên cạnh đó, ngôi nhà cũng sẽ có chức năng như một studio dành cho những nhà sáng tạo trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng, làm việc. Công ty Centrala khẳng định ngôi nhà sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 10 tới.
 
Địa điểm trước khi dự án được thực hiện
Địa điểm trước khi dự án được thực hiện
 
Ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng
 
Ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng
 
Thiết kế ngôi nhà mỏng nhất thế giới


Thiết kế ngôi nhà mỏng nhất thế giới
Thiết kế ngôi nhà mỏng nhất thế giới
Ngôi nhà có 4 tầng, khá đầy đủ tiện nghi
Ngôi nhà có 4 tầng, khá đầy đủ tiện nghi

Các công nhân đang lên khung của căn nhà
Các công nhân đang lên khung của căn nhà
 
H.P