Ngôi làng bắt bò... đi tù

(Dân trí) - Với xu hướng bình đẳng như hiện nay, người ta không chỉ dùng luật pháp để trừng phạt những người phạm tội mà còn áp dụng với cả động vật. Một thị trấn ở phía nam Mexico đã nảy ra sáng kiến đấu tranh với tội phạm bằng cách bỏ tù... bò.

Cư dân của thị trấn Canalumtic nói rằng chú bò này đã ăn hết các thửa ruộng ngô và phá hại 2 cửa hàng gỗ của họ. Do đó lẽ đương nhiên là họ tống nó vào tù.

Cảnh sát trưởng Felipe Gomez cho hay tòa án địa phương đã ra phán quyết rằng chú bò bất kham này sẽ không được trả tự do cho đến khi chủ của nó đền bù những thiệt hại.

Moises Santiz, chủ của chú bò nói anh ta sẽ trả tối đa là 400 USD - bằng giá mà anh đã mua con bò về 4 tháng trước đây. Santiz mua con vật vào ngày 4/11 và để nó lang thang tự do ăn cỏ. Con bò biến mất vào ngày 1/3 và sau đó bị  một người dân vô cùng tức giận buộc vào sân của một ngôi nhà ở Canalumtic và bị giữ làm “tù nhân”.

Đây không phải là lần đầu tiên một con vật bị bỏ tù ở bang Chiapas, phía nam Mexico. Năm ngoái, một con chó cũng đã phải vào nhà đá 12 ngày sau khi cắn một người. Chủ của nó đã phải trả tiền phạt là 18 USD.

Đàm Loan
Theo Skynews