Nghìn con ong bất ngờ tấn công, máy bay chở khách phải hoãn 90 phút

Có nhiều nguyên nhân khiến các chuyến bay bị hoãn, bao gồm sự phiền phức đến từ những sinh vật nhỏ như loài ong.

Nghìn con ong bất ngờ tấn công, máy bay chở khách phải hoãn 90 phút

Một chuyến bay của hãng hàng không Citilink Indonesia chở đầy hành khách chuẩn bị khởi hành từ sân bay quốc tế Kualanamu tại tỉnh North Sumatra, Indonesia, thì hàng nghìn con ong bất ngờ xuất hiện và đậu kín kính của máy bay.

Hình ảnh do hành khách trong máy bay chụp cho thấy hơn một nửa bề mặt cánh bên phải của máy bay bị bao phủ bởi đàn ong, trong khi những con ong khác bay xung quanh.

Hành khách đã phải chờ hơn 90 phút để lực lượng cứu hỏa xua đuổi đàn ong bằng vòi rồng phun nước, trước khi máy bay có thể cất cánh.


Nửa bề mặt cánh bên phải của máy bay bị đàn ong bao phủ

Nửa bề mặt cánh bên phải của máy bay bị đàn ong bao phủ

Benny Butarbutar, phó chủ tịch của hãng hàng không Citilink Indonesia, cho biết máy bay đã được các kỹ sư bảo dưỡng kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rởi khỏi sân bay quốc tế Kualanamu.

Vào tháng 8.2012, một chuyến bay nội địa của hãng hàng không Delta từ thành phố Pittsburgh tới New York ở Mỹ đã bị hoãn, sau khi hàng chục nghìn con ong đậu trên cánh máy bay.

Một người nuôi ong địa phương đã được gọi đến để thu hồi những con trùng phiền phức này. Sau hơn 1 giờ trì hoãn, máy bay mới có thể cất cánh.

Theo Huy Phong
Dân Việt