Mua 1.100 bóng đèn dự trữ

(Dân trí) - Một giáo viên về hưu người Anh đã quyết định dùng một phần tiền lương hưu để mua hơn 1.000 chiếc bóng đèn tròn dự trữ, đủ để thắp sáng suốt cuộc đời còn lại.

 
Mua 1.100 bóng đèn dự trữ - 1
Bà Valerie Hemsley-Flint giữa đống bóng đèn.
 

Valerie Hemsley-Flint, 62 tuổi, đã chi hơn 800 USD để mua một kho bóng đèn tròn loại 100 watt để tích trữ và… dùng dần.

Kể từ ngày 1/9, các quốc gia châu Âu đã cấm sản xuất và nhập khẩu các loại bóng đèn tròn kiểu cũ trong nỗ lực nhằm tiết kiệm năng lượng, đồng thời chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo đó, các cửa hàng chỉ bán loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, người phụ nữ từ hạt Kent thuộc miền nam nước Anh cho hay ánh sáng từ loại bóng đèn huỳnh quang hoặc bóng halogen không tốt cho sức khỏe của bà mỗi lúc đọc sách do bà bị mắc một căn bệnh về mắt. Vì thế, bà đã mua hơn 1.000 chiếc bóng đèn tròn - chính xác là 1.100 chiếc, và kêu gọi chính phủ bác bỏ lệnh cấm này.

“Tôi tính ra rằng, nếu tôi sống thọ như các cô hoặc bác tôi - khoảng trên 90 tuổi, tôi có thể cần đủ số bóng đèn tròn để sử dụng trong 30 năm nữa”.

“Giờ đây tôi đã tích trữ 1.100 chiếc. Tôi đã chi một khoản tiền không nhỏ nhưng tôi cần làm như thế và chúng sẽ giúp tôi thắp sáng đến cuối đời.

Được biết, ngôi nhà 3 phòng ngủ trị giá 500.000 USD của bà Hemsley-Flint tại Kent sử dụng 20 chiếc bóng đèn tròn để thắp sáng.

Các hộ gia đình ở châu Âu đã buộc phải chuyển sang sử dụng loại bóng thân thiện với môi trường. Loại bóng này có tuổi thọ cao hơn nhưng giá đắt gấp đôi và thường bị chê là tốn thời gian khởi động.

Bóng đèn tiết kiệm điện chỉ tiêu hao 20-23 watt là phát ra ánh sáng tương tương với loại bóng đèn tròn 100 watt. Tuy nhiên, loại bóng này được cho là không thích hợp với một số người mắc các căn bệnh đặc biệt như đau nửa đầu, động kinh hay bệnh luput.

Ninh Nhi
Theo DM