Một thiếu nữ Anh có 3 quả tim

(Dân trí) - Một thiếu nữ 18 tuổi người Anh có tới 3 quả tim - một quả vốn đã có từ khi chào đời và 2 quả khác là do cấy ghép.

Trường hợp của Leanne Nicholson được cho là một phép thần diệu của y học. Cô đã may mắn sống sót và hiện đang bình phục tại nhà ở Choppington, Northumberland thuộc miền bắc nước Anh sau ca cấy ghép tim thứ 2 cách đây 3 tháng.

 

Từ khi sinh ra cho tới năm 12 tuổi, Leanne là một cô bé bình thường và khỏe mạnh. Nhưng tháng 4/2002, Leanne bị nhiễm một loại virus lạ chưa rõ tên đã hủy hoại mô cơ trong tim của em.

 

Một thiếu nữ Anh có 3 quả tim - 1

Một bức ảnh của Leanne năm lên 5 tuổi.

 Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh cho tới năm 12 tuổi.

 

Leanne được chuẩn đoán mắc bệnh cơ tim rất nặng. Loại virus lạ làm tim của em bị tổn thương nghiêm trọng.

 

Năm 2002, ca cấy ghép tim lần đầu tiên được thực hiện thành công nhờ có tim hiến tặng của một phụ nữ trẻ qua đời vì chấn thương sọ não. Nhưng chỉ 14 tháng sau, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Cơ thể Leanne đã nhận ra trái tim là vật thể lạ và bắt đầu tấn công mạnh mẽ tới nỗi các loại thuốc mạnh nhất cũng không có tác dụng.

 

Các bác sĩ phẫu thuật đã cố gắng gắn một máy điều hòa nhịp tim vào cơ thể Leanne để giúp duy trì nhịp đập bình thường. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật không thành công do tim quá yếu. Năm 2003, Leanne lại một lần nữa phải cấp cứu do bị suy tim.

 

Một thiếu nữ Anh có 3 quả tim - 2

Leanne trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ca cấy ghép tim năm 2002 khi cô bé 12 tuổi. Cô đã rời bệnh viện 4 tuần sau đó.

 

“Nhận quả tim cấy ghép thứ 2 là cơ hội nghìn năm có một do rất thiếu nội tạng hiến tặng”, Leanne nói.

 

Vào tháng 1 năm nay, ngay sau ngày sinh nhật tuổi 18, Leanne lại vào viện vì bị suy tim. Các bác sĩ thông báo với cha mẹ cô rằng cấy ghép là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không cấy ghép tim, Leanne sẽ chỉ sống được khoảng 30 ngày.

 

Một thiếu nữ Anh có 3 quả tim - 3
 

Khi đó, Jeanne đã bất tỉnh và chỉ còn sống nhờ sự trợ giúp của các thiết bị y học. Các ống dẫn, dây dợ quấn quanh người cô. Các bác sĩ đã nói với cha mẹ Jeanne hãy chào từ biệt cô.

 

Nhưng Leanne đã vô cùng may mắn khi sau 3 ngày chiến đấu để giành giật sự sống, một quả tim hiến tặng đã được tìm thấy từ một người đàn ông 35 tuổi qua đời trong một tai nạn giao thông.

 

Một thiếu nữ Anh có 3 quả tim - 4

Leanne chụp ảnh cùng cha mẹ, bà Helen và ông Robert Nicholson.

 

Giờ thì Leanne đang hồi phục rất tốt và cho biết trong nhiều năm qua cô chưa bao giờ cảm thấy khỏe như thế này.

  

Tỷ lệ sống sót trung bình cho bệnh nhân cấy tim là 10 năm, nhiều người sống tới 20 năm hoặc là hơn. Vì thế, Leanne có cơ sở để mong chờ một tương lai sáng sủa hơn.

 

Một thiếu nữ Anh có 3 quả tim - 5

Leanne Nicholson và con chó cưng Timothy.

 

Lưu Ly

Theo Xinhua