Làm đẹp bằng cách "bị tát"

(Dân trí) - Một nữ thầy thuốc người Thái đã tuyên bố rằng mình có thể “quay ngược lại đồng hồ” sinh học của khách hàng bằng cách tát vào mặt họ.

Tata Sombuntham, người được đào tạo nghề ở Thái Lan và hiện đang làm việc tại một salon ở thành phố San Francisco (Mỹ) cho biết cô là nhà trị liệu theo phương pháp “vỗ mặt” đầu tiên ở phương Tây. Đây là một phương pháp trị liệu cổ truyền được cho là giúp làm giảm nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm da săn chắc mà không cần phải phẫu thuật. Thay vào đó, khách hàng sẽ bị tát, tẩm quất và mát xa những khu vực cần chăm sóc.

 

Để trẻ lại, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng chấp nhận “đau đớn”
Để trẻ lại, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng chấp nhận “đau đớn”



Theo tờ tin tức ABC, trong khi hiện tại chưa có bằng chứng y học nào chứng minh là việc vỗ, tát có thể đem lại tác dụng chống lão hóa, các bác sỹ lại thừa nhận phương pháp này có thể “cải thiện sự tuần hoàn và đem lại sự hồng hào tươi tắn cho khuôn mặt”.

 

Ngoài ra, Tata cùng chồng là anh Mawan đều khẳng định phương pháp này mang lại kết quả ngay lập tức. “Nó rất đơn giản”, anh Mawan chia sẻ, “Khách hàng khi tiến hành làm đẹp phải cởi hết nữ trang trên người ra, thư giãn khủy tay và cổ tay, khép các ngón tay vào với nhau và khum lại sau đó thì tiến hành đánh vào đây”, anh vừa giải thích vừa chỉ vào má.

 

“Hãy tận dụng sức mạnh của mình và đừng e dè”, Mawan nói thêm.

 

Cô Tata Sombuntham
Cô Tata Sombuntham



Để được tham gia quá trình làm đẹp này, mỗi khách hàng phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ: 350$ (khoảng hơn 7 triệu đồng). Tuy nhiên bất chấp việc phương pháp “có thể gây đau đớn”, vẫn có nhiều người tìm đến dịch vụ này.

 

Một khách hàng phát biểu: “Tôi rất thích nó. Tôi đến đây bởi vì tôi không muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Phương pháp này đưa lại kết quả nhanh chóng và an toàn đối với bản thân tôi”. Vị này cũng bổ sung thêm là sau mỗi lần “làm đẹp”, họ cảm thấy hơi đau nhưng vẫn chịu đựng được.

 

Dịch vụ kỳ lạ này do một người phụ nữ 44 tuổi được biết đến dưới cái tin Khunying Tobnom tại Thái Lan phát triển dựa trên “kinh nghiệm cổ xưa”. Cô giải thích là người cổ đại không truyền bá phương pháp này rộng rãi vì hồi đó mọi người chưa quan tâm tới kích cỡ vòng một. Và việc vỗ, tát hay mát xa sẽ giúp lượng mỡ được thuyên chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Không chỉ làm đẹp khuôn mặt, tại Thái Lan hiện nay còn phổ biến dịch vụ “bó vòng 3” và “vỗ ngực” để tăng kích cỡ vòng một.

 

Không chỉ phụ nữ, mà cánh đàn ông cũng lựa chọn phương pháp này
Không chỉ phụ nữ, mà cánh đàn ông cũng lựa chọn phương pháp này



Theo thông tin từ báo Independent, một nghiên cứu do Bộ Y tế Thái Lan tiến hành đã thu được những tín hiệu rất tích cực từ các tình nguyện viên tham gia vào nghiên cứu rằng kích cỡ vòng một của họ có được cải thiện.

 

Tuy nhiên, học phí dành cho những ai muốn theo nghề này cực kỳ cao: 330.000$ (gần 700 triệu) cho khóa mát xa toàn thân, 263.000$ cho mát xa vòng một và 164.000$ cho khóa mát xa mặt.

 

Anh Khôi

Theo DM