Kính áp tròng kẹt trong mắt suốt 28 năm mà không biết

(Dân trí) - Các bác sĩ đều kinh ngạc khi phát hiện ra kính áp tròng mắc kẹt trong mắt một người phụ nữ ở Anh suốt 28 năm khi đang thực hiện ca phẫu thuật mổ u mắt.

Chiếc kính áp tròng kẹt trong mí mắt suốt 28 năm
Chiếc kính áp tròng kẹt trong mí mắt suốt 28 năm

Trong báo cáo y học đăng trên tạp chí BMJ Case Reports, bác sĩ Sirjhun Patel, Lai-Ling Tan and Helen Murgatroyd cho biết bệnh nhân 42 tuổi bị sưng mắt trái ngay dưới lông mày. Chẩn đoán ban đầu cho rằng một khối u nang mọc trong mắt bệnh nhân và lớn dần trong suốt sáu tháng qua.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u nang. Thế nhưng trong quá trình phẫu thuật, vật mà họ tìm thấy lại là chiếc kính áp tròng cứng mà bệnh nhân đã không đeo trong nhiều thập kỷ.

"28 năm trước bệnh nhân đeo kính áp tròng cứng và bị chấn thương", báo cáo cho biết.

Cô bị một quả cầu lông đập vào mắt trái khi mới 14 tuổi. Cô chỉ cho rằng chiếc kính áp tròng bị rơi ra ngoài và mất luôn. Thế nhưng có vẻ như chiếc kính đã ăn sâu vào mí mắt và kẹt luôn trong đó suốt 28 năm.

Ngô Vân
Theo UPI