Không chịu làm chồng… sẽ bị bỏ tù

(Dân trí) - Đàn ông Mexico giờ đây nếu muốn ghen tuông với vợ hay là có ý định “chán cơm thèm phở” thì cũng phải suy nghĩ vì có thể sẽ bị ngồi tù như chơi. Một điều luật mới của nước này vừa quy định như vậy.

Những đức ông chồng thường xuyên gọi điện cho vợ, cứ nửa tiếng một lần, để kiểm soát hay điều khiển vợ cũng bị liệt vào tội xâm phạm phụ nữ. Ép buộc vợ trong cách ăn mặc cũng là một trong những tội danh về ghen tuông mà Mexico mới ban hành, công tố viên Alicia Elena Perez Duarte đã cho biết trên tờ Excelsior.

 

Ghen tuông thường đi liền với tội lỗi nên việc có một bản án cho những người vi phạm pháp luật là điều đúng đắn. Nhưng, với những người không muốn nói chuyện với vợ, trốn tránh làm “bạn tình” với vợ hoặc giả đò “mặn nồng” với vợ trong khi đang lén lút quan hệ với người khác cũng bị tòa án xét phạt.

 

Theo luật mới, đàn ông ghen tuông và thờ ơ với vợ sẽ phải lĩnh án 5 năm tù giam. Điều luật này đã được thông qua trong tháng này nhằm bảo vệ phụ nữ thoát khỏi nạn bạo hành gia đình.

 

N.H.

Theo Reuters