Khi “chân dài” học làm... lính cứu hỏa

(Dân trí) - Mới đây, hơn 300 nữ tiếp viên tại một quán bar ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tham gia khóa huấn luyện chữa cháy. Điều đặc biệt là dàn chân dài thực hành chữa cháy trong trang phục “mát mẻ” và… đi giày cao gót.

Được biết, đây là những tiếp viên nữ của quán bar có tên KTV ở trong thành phố Ôn Lĩnh. Do quán bar nằm tại một tòa nhà cao tầng nên các nhân viên ở đây đều phải trải qua các khóa học về chữa cháy.

 

Các cô gái trong trang phục váy ngắn, đi giày cao gót thực hành sử dụng bình cứu hỏa
Các cô gái trong trang phục váy ngắn, đi giày cao gót thực hành sử dụng bình cứu hỏa


Các nữ tiếp viên được học về lý thuyết và thực hành các thao tác khi có hỏa hoạn như sử dụng bình cứu hỏa, giải thoát cho khách khỏi đám cháy, cách dùng khăn bịt mũi khi khói lan rộng…
 
Các chiến sĩ cứu hỏa hướng dẫn nhiệt tình cho dàn người đẹp
Các chiến sĩ cứu hỏa hướng dẫn nhiệt tình cho dàn người đẹp


Hơn thế nữa, các cô gái vẫn phải ăn mặc và trang điểm giống khi đang làm việc tại khách sạn cũng như thực hiện các thao tác trên đôi giày cao gót cho đúng với thực tế điều kiện làm việc của họ.
 
Ứng phó khi khói lan rộng
Ứng phó khi khói lan rộng

Lắng nghe chăm chú
Lắng nghe chăm chú

Dàn chân dài tham gia khóa học cứu hỏa
Dàn chân dài tham gia khóa học cứu hỏa
 
H.P
Theo D.M