Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ

(Dân trí) - Một phụ nữ tại Ấn Độ thường xuyên phải dùng dây xích để giữ chồng, người mắc bệnh tâm thần, để ông không bỏ chạy hoặc đánh đập bà.

 
Đối với Kalyani Das, 60 tuổi, xích ông Pachugopal, 65 tuổi, là cách duy nhất để bà quản lý chồng. Bà Das cho biết chồng bà bị mắc bệnh tâm thần 7 năm về trước khi gặp phải 1 biến cố gia đình. Vì thế, bà Das phải xích chồng để tránh bị ông đánh đập hoặc việc ông có thể bỏ chạy trong khi bà làm lụng.
 
Bà Das hiện đang sống với nguồn thu nhập chỉ 1,05USD mỗi ngày từ việc phục vụ cho 1 quán ăn bên đường. Bà cho biết chỉ khi chồng bà qua đời mới kết thúc sự đau khổ mà cả 2 đang phải hứng chịu. Bà đã bị ép buộc cưới chồng từ năm 10 tuổi và hiện nay, cả 2 đã sống cùng nhau được 50 năm.

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 1
Bà Kalyani Das trói chồng mình vào cửa sổ tàu hỏa trong khi họ đang di chuyển từ nơi họ sống Mallickpur đến Kolkata, nơi bà phục vụ trong quán ăn ven đường

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 2
Bà phải dùng xích sắt để trói vào tay người chồng bị tâm thần

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 3
Bà Das dẫn chồng đi trong khu chợ tại Kolkata, nơi bà bán hàng ăn. Một tay dẫn theo chồng

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 4
Bà Das dùng tay dẫn chồng đi, trong khi đầu đội 1 túi trái cây lớn tới nơi bà bày bán

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 5
Bà phải thường xuyên dắt tay chồng ở khắp mọi nơi

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 6
Tới chỗ bán hàng, bà Das phải dùng xích sắt để trói chồng vào cửa để ông không bỏ đi trong khi bà bán hàng

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 7

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 8
Ông Pachugopal Das, 65 tuổi, ngồi trên 1 tấm bìa sau khi đã bị vợ dùng sợi xích sắt trói chặt vào cửa

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 9

Hôn nhân trong sợi xích ở Ấn Độ - 10
Không chỉ bị khóa ở tay, bà Das đôi khi còn trói dây xích vào chân của chồng mình

Huy Phạm
Theo Reuters