Hát gần 48 tiếng hát không ngừng nghỉ

(Dân trí) - Một nữ ca sỹ người New Zealand đã phá kỷ lục thế giới sau gần 48 tiếng hát không ngừng nghỉ tại thành phố Auckland.

Karen Davy đã bắt đầu buổi trình diễn kỷ lục của mình vào sáng 13/12 tại vườn bách thảo Botany Town, đông nam Auckland và hoàn tất màn phá kỷ lục sau 47 giờ 29 phút.

 

Nữ ca sĩ Karen đã hát một chuỗi bài hát kéo dài 3 tiếng và lặp lại liên tiếp những bài hát đó trong khoảng thời gian 47 tiếng 29 phút trên sân khấu. Bà không cần chợp mắt dù chỉ một chút trong suốt khoảng thời gian đó.

 

Karen chỉ nghỉ 5 phút sau mỗi khoảng thời gian kéo dài 1 tiếng. Mỗi bài hát phải có thời lượng nhiều hơn 3 phút và bà có 30 giây giải lao giữa các bài hát để uống nước.

 

Đông đảo những người ủng hộ đã có mặt để cổ vũ Kerren và đếm các bài hát với sự chứng kiến của một đại diện của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

  

Sau khi lập kỷ lục, Karen đã trở về nhà để tận hưởng một giấc ngủ say và thư thái chưa từng có. Karren đã hoàn thành tâm nguyện là phá vỡ kỷ lục thế giới để quyên góp một số tiền lớn cho tổ chức từ thiện chăm sóc những trẻ em mắc bệnh thận mang tên Kidney Kids.

 

Ngọc Dung

Theo ZNPA