Giáo sư Mỹ chuyển đổi giới tính

(Dân trí) - Giáo sư Jay Ladin của đại học Yeshiva ở New York đã trở lại trường hồi tuần trước sau 2 năm nghỉ dạy. Tuy nhiên, giờ đây người ta sẽ gọi Ladin với cái tên “bà giáo sư”, thay vì “ông giáo sư” như trước kia.

Jay Ladin, một chuyên gia giảng dạy thơ Mỹ của đại học Yeshiva, giờ đổi tên thành Joy Ladin. Nhà trường đã buộc Jay nghỉ việc 2 năm khi ông thông báo với ý định chuyển đổi giới tính.

 

Sau nhiều tranh cãi, Joy giờ đã được trở lại trường tiếp tục giảng dạy.

 

Joy đã quay trở lại trường với một diện mạo mới, với mái tóc xoăn ngang vai màu nâu nhạt, những đường cong cơ thể rất nữ tính và mặc váy ngắn.

 

Joy Ladin hiện là giáo viên duy nhất công khai chuyển đổi giới tính tại trường đại học của người Do Thái. Yeshiva, với 7.427 sinh viên, là trường đại học Do Thái lâu đời nhất tại Mỹ.

 

Quyết định chuyển đổi giới tính của Ladin đã gây ra một cuộc tranh cãi trong cộng đồng Do Thái ở Mỹ. Rabbi Moshe Tendler, thành viên bản quản trị của trường, cho rằng luật Do Thái không dung thứ cho bất kỳ sự thay đổi giới tính nào vì bất kỳ lý do gì.

 

Luật của thành phố New York cấm sa thải nhân viên dựa vào giới tính và vẻ bề ngoài.

 

Lưu Ly
Theo Xinhua