Giải vô địch đào giun thế giới

(Dân trí) - “Giải vô địch đào giun thế giới” lần thứ 30 diễn ra tại Anh đã khép lại với chiến thắng thuộc về cô bé Dophie Smith, 10 tuổi.

 
Giải vô địch đào giun thế giới - 1
Hình ảnh từ cuộc thi đào giun tại Willaston, Cheshire.

Cuộc thi được tổ chức hôm 27/6 tại Willaston, Cheshire thuộc miền trung nước Anh với 144 người tham gia. Người thắng giải chung cuộc là cô bé Dophie Smith, 10 tuổi, với kỷ lục thế giới mới gồm tổng cộng 567 con giun bắt được. Kỷ lục Guinness bắt giun hiện tại thuộc về Tom Shufflebothan, một nông dân địa phương, người đã về nhất trong năm đầu tiên của cuộc thi với 511 con giun.
 
Từ năm 1980, “Giải vô địch đào giun thế giới” đã trở thành một sự kiện thường niên diễn ra tại ngôi làng Willaston theo các quy định quản lý chặt chẽ của Liên đoàn quốc tế về đào giun và giải trí tập thể (IFCWAP). Trong cuộc thi, những người tham gia sẽ dùng nhiều hình thức để dẫn dụ loài giun chui lên khỏi mặt đất sao cho bắt được chúng càng nhiều càng tốt.
 
 
Triệu Minh
Theo Telegraph