Giải cứu cô dâu 5 tuổi, chú rể 9 tuổi trong đám cưới

(Dân trí) - Đoạn clip cho thấy các nhân viên Tổ chức Phúc lợi Trẻ em Ấn Độ đột kích đám cưới giữa cô dâu 5 tuổi và chú rể 9 tuổi, giải cứu hai đứa trẻ ngay dưới ban thờ gia tiên.


Các nhân viên phúc lợi trẻ em đưa cô dâu đến chỗ an toàn

Các nhân viên phúc lợi trẻ em đưa cô dâu đến chỗ an toàn

Đám cưới giữa hai đứa trẻ được tổ chức tại Mambapur, bang Telangana, miền trung Ấn Độ như một phần nghi lễ tâm linh.


Cô dâu 5 tuổi vẫn còn thổn thức khi được giải cứu

Cô dâu 5 tuổi vẫn còn thổn thức khi được giải cứu

Nhà hoạt động vì quyền trẻ em Achyuta Rao từ tổ chức từ thiện Balala Hakkula Sangham cho hay cha mẹ của những đứa trẻ tổ chức đám cưới này vì trong nhà có người vừa qua đời. Cả nhà sẽ gặp vận đen cho đến khi xảy ra một sự kiện vui nào đó.

"Theo phong tục, sẽ không người họ hàng nào vào nhà có người chết, trừ phi họ có sự kiện vui và tổ chức sự kiện đó", nhà hoạt động xã hội nói.

Được biết cảnh sát đã tiến hành tư vấn cho cha mẹ hai đứa trẻ.


Cha mẹ hai đứa trẻ tổ chức đám cưới vì trong nhà vừa có người qua đời.

Cha mẹ hai đứa trẻ tổ chức đám cưới vì trong nhà vừa có người qua đời.

Cuộc đột kích xảy ra khi các tổ chức từ thiện trẻ em trên khắp Ấn Độ tăng áp lực lên các quan chức phúc lợi của chính phủ để dập tắt hôn nhân trẻ em.

Huyền Anh
Theo Mirror