Gặp “Thần lửa” của Trung Quốc

(Dân trí) - Người thường nấu nướng phải cần lửa, nhưng với He Tieheng, thứ duy nhất anh cần là... bàn tay của mình. Tieheng tuyên bố anh có thể rán cá hay làm chín thức ăn mà chỉ cần dùng năng lực trí óc.

Người đàn ông Trung Quốc này tự gọi mình là “Thần lửa” và nói rằng anh sử dụng kỹ thuật khí công để chuyển xung điện từ tế bào não vào thức ăn. Khí công trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “năng lượng đang hoạt động”. Nó là một phương pháp rèn luyện thân thể và tâm thể hết sức độc đáo của y học thời xưa, thường được xem là nền tảng của môn võ cổ truyền.

Tieheng còn tuyên bố rằng năng lực trí óc của con người có thể chinh phục được sức mạnh thiên nhiên.

Mới đây, Tieheng đã trình diễn tài năng của anh trước 7.000 người. Khán giả nói rằng con cá bắt đầu bốc khói và đổi mầu sau 1 phút nằm trên tay Tieheng.
 
Gặp “Thần lửa” của Trung Quốc - 1
Tieheng có thể làm chín cá mà chỉ dùng năng lực trí óc.

Mei Lee, một khán giả 29 tuổi đã chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của Tieheng tại rạp Lark ở Quảng Châu cho biết sau màn biểu diễn, tay Tieheng đầy nhọ đen còn con cá thì cháy xém.

Tieheng nói anh có thể điều khiển năng lực tâm linh: “Tôi đã từng làm chín một con cá khi nghĩ đến chiếc bếp ga đang phụt ra ngọn lửa có nhiệt độ 1.000 độ C.

Đàm Loan
Theo Thaiindian