Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2)

(Dân trí) - Kỷ lục về người nhỏ nhất thế giới hiện đang thuộc về cô bé Kenadie Jourdin-Bromley. Dù đã 3 tuổi rưỡi nhưng Kenadie chỉ cao 69 cm và nặng khoảng 4,5 kg, hệt như đứa trẻ sơ sinh bình thường hơn 1 tháng tuổi.

Người đang chiếm giữ kỷ lục người có vòng eo nhỏ nhất là bà Cathie Jung, 71 tuổi. Vòng 2 của bà chỉ… 38 cm.

 

 

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 1

 

Đây là kết quả 25 năm ròng rã mà bà Jung cố công lèn chặt áo yếm - những chiếc áo nhỏ xíu bó sát quanh vòng eo của bà chỉ chịu rời cơ thể khi bà tắm.

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 2

 

Hai anh em người Mexico, Victor Larry và Danny Ramos Gomez hiện đang giữ kỷ lục thế giới về người nhiều lông nhất với 98% cơ thể được bao phủ bởi lông. Larry và Danny Ramos Gomez là hai trong số 19 thành viên trong cùng một gia đình với 5 thế hệ bị mắc chứng bệnh mọc lông lá hay còn gọi là “hội chứng ma sói”. Tất cả các thành viên trong gia đình này đều bị mọc lông khắp người, ở đàn ông thì lông dày đặc phủ kín toàn thân, chỉ trừ hai bàn tay và hai bàn chân.

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 3

 

Đứng thứ hai trong cùng hạng mục này là một người đàn ông Trung Quốc có tên Yu Zhen-huan với 96% cơ thể được bao phủ bởi lớp lông đen và rất rậm.

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 4

 

Kỷ lục về người nhỏ nhất thế giới hiện đang thuộc về cô bé Kenadie Jourdin-Bromley. Dù đã 3 tuổi rưỡi nhưng Kenadie chỉ cao 69 cm và nặng khoảng 4,5 kg, hệt như đứa trẻ sơ sinh bình thường hơn 1 tháng tuổi. Ngay từ lúc mới lọt lòng, bé chỉ nặng đúng 1,1 kg. Sở dĩ Kenadie quá bé nhỏ đến như vậy là bởi em là một trong số ít người mắc phải căn bệnh hiếm thấy có tên khoa học là primordial dwarf (người lùn bẩm sinh).

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 5

 

Leonid Stadnyk, 37 tuổi, nguyên là bác sĩ thú y, đến từ vùng Podolyantsi (Ukraine) đã được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người cao nhất thế giới hiện nay, “qua mặt” người giữ kỷ lục trước đó là Bao Xishun (Trung Quốc) với chiều cao 2,57 m.

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 6

 

Tuy sở hữu chiều cao đáng nể như vậy nhưng Stadnyk vẫn chưa phải là người cao nhất thế giới trong lịch sử. Người từng giữ kỷ lục này là Robert Wadlow, sống tại bang Illinois của Mỹ, với chiều cao 2,72 m. Ông đã qua đời vào năm 1940.

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 7

 

Chàng trai 19 tuổi, người Trung Quốc He Pingping, hiện đang là người thấp nhất thế giới với chiều cao khiêm tốn chỉ… 73cm. Theo lời cha của He Pingping, ông He Yun, Pingping chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của một người lớn lúc được sinh ra.

 

Gặp những người kỳ lạ trong sách kỷ lục Guinness (2) - 8

 

Anh Nguyễn

Tổng hợp