Em bé chào đời 4 năm sau khi cha mẹ qua đời

(Dân trí) - Một em bé đã chào đời tại Trung Quốc 4 năm sau khi cha mẹ qua đời vì một vụ tai nạn giao thông.

Năm 2013, sau hai năm kết hôn mà không thể có con, cặp vợ chồng Shen Jie và Liu Xi đã quyết định có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên 5 ngày trước khi phôi thai đã được thụ tinh dự kiến cấy ghép vào tử cung của người vợ thì cặp vợ chồng này qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Trong 3 năm tiếp theo, cha mẹ của Liu và Shen đã “chiến đấu” trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài để giành quyền kiểm soát phôi thai đã được thụ tinh từ trứng và tinh trùng của các con mình, được lưu trữ tại một bệnh viện ở thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Cuối cùng cha mẹ của Liu và Shen cũng giành được chiến thắng.

Bé trai Tian Tian chào đời trong sự hạnh phúc của những người ông, bà
Bé trai Tian Tian chào đời trong sự hạnh phúc của những người ông, bà

Tuy nhiên đó không phải là trở ngại pháp lý duy nhất mà những người này phải vượt qua trong nỗi khát khao có được một đứa cháu. Việc mang thai hộ là bất hợp pháp tại Trung Quốc, do vậy họ phải tìm đến Lào để nhờ người mang thai hộ.

Không một hãng hàng không nào chấp nhận vận chuyển một phôi thai đã được giữ đông qua biên giới, không còn cách nào khác, cha mẹ của Liu và Shen phải tự lái một chiếc xe tải để mang phôi thai đông lạnh đến nước Lào.

Sau khi cấy ghép thành công phôi thai vào tử cung của người mang thai hộ, cha mẹ của Liu và Shen đã mang người phụ nữ mang thai hộ về Trung Quốc để tiện chăm sóc và đến ngày 9/12/2017 vừa qua, người phụ nữ này sinh hạ một em bé khỏe mạnh với tên gọi Tian Tian tại một bệnh viện ở Quảng Châu.

Mọi rắc rối chưa dừng ở đó, sau khi em bé chào đời, những người ông bà đã phải làm xét nghiệm máu và DNA để chứng minh đứa trẻ chính là cháu của họ và cả cha lẫn mẹ đều là người Trung Quốc, điều này mới giúp cho đứa trẻ có thể trở thành một công dân Trung Quốc.

Mới đây Tian Tian đã được tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng 100 ngày chào đời. Ông bà của bé cho biết họ sẽ kể lại cho Tian Tian biết mọi chuyện xảy ra với cha mẹ của mình khi bé đủ lớn để hiểu chuyện, tuy nhiên trước đó họ sẽ nói với bé rằng cha mẹ của em đang sống ở nước ngoài.

Câu chuyện về sự ra đời của em bé Tian Tian sau khi được truyền thông đăng tải đã lập tức “gây sốt” trên cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến em vì nhờ có những người ông bà tuyệt vời em mới có mặt ở trên đời.

Trong khi đó nhiều cư dân mạng cho rằng chính phủ Trung Quốc nên xem xét lại việc hợp pháp hóa mang thai hộ để có thể giúp những vụ việc tương tự như bé Tian Tian có thể xảy ra trong tương lai.

“May mắn vì gia đình này có đủ điều kiện để tìm người mang thai hộ ở nước ngoài. Còn với những gia đình khó khăn hơn thì sao? Chính phủ nên có những biện pháp để giúp đỡ họ, chẳng hạn cho phép mang thai hộ ở ngay trong nước”, một cư dân mạng bình luận.

Nhi Nguyễn
Tổng hợp