Em bé 4 tuổi chống đẩy 1.500 cái

(Dân trí) - Cậu bé Ronak Vitha, người Ấn Độ, mới 4 tuổi rưỡi đã trở thành kỉ lục gia khi chống đẩy 1.500 cái trong 40 phút.

 
Ronak Vitha tới từ thành phố Rajkot, bang Gujarat. Bà mẹ Ruchi Vitha cho biết cậu tỏ ra hứng thú với môn chống đẩy từ khi lên 2 tuổi. Cậu cũng thường tập yoga tại nhà và những bài tập do chính mình nghĩ ra. Có những bài tập mà người lớn khó có thể làm được, điều đó khiến cơ thể cậu bé trở nên dẻo dai.

Ronak hồn nhiên nói: “Cháu muốn trở thành một vận động viên quần vợt và có thể hình giống diễn viên Aarmir Khan trong phim Ghajini”.

Cha mẹ cậu bé đã liên hệ với huấn luyện viên thể hình Satyajit Chaurasia, người hướng dẫn cậu bé xác lập kỷ lục.

Một số người không ủng hộ việc luyện tập chống đẩy của Ronak nhưng bà mẹ cho hay Ronak thường xuyên luyện tập dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ và huấn luyện viên.

Gia đình Ronak đang chuẩn bị các thủ tục để gửi tới tổ chức Guinness nhằm giúp cậu bé được ghi danh trong cuốn sách này.
 
 
Hoàng Trà
Theo Timesofindia